Những quý ông tuổi Tý quyền lực của làng giải trí Hàn

27/01/2020 08:55 GMT+7

Đều sinh năm 1972, Seo Taiji, Bae Yong Joon, Lee Jung Jae, Yoo Jae Suk và Bang Shi Hyuk là những quý ông tuổi Tý có sức ảnh hưởng lớn đến nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Seo Taiji

Tên thật là Jung Hyun Chul, Seo Taiji được xem là huyền thoại của Kpop. Khởi nghiệp từ năm 14 tuổi, bấy giờ, nam ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất đã để lại dấu ấn nhất định với dòng nhạc rock mà mình theo đuổi. Từ năm 1992 đến 1996, anh cùng Yang Hyun Suk (cựu CEO YG Entertainment) và Lee Juno thành lập nhóm nhạc Seo Taiji and Boys. Phần lớn các ca khúc của nhóm đều do Seo Taiji sáng tác, viết lời và hát chính. Dù vậy, Seo Taiji and Boys vẫn trở thành một trong những nhóm nhạc kinh điển của Kpop

ẢNH: INSTAGRAM SEO TAIJI COMPANY

 

Sau khi nhóm tan rã, Seo Taiji tiếp tục sự nghiệp solo rực rỡ. Bất kỳ ca khúc hay album nào của anh đều gây sốt. Trong suốt thập niên 1990 và đầu những năm 2000, Seo Taiji có tác động lớn đến sự phát triển của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc và nhiều người vẫn xem anh là biểu tượng Kpop. Anh nổi tiếng với loạt hit Live Wire, Robot, Ultramania, Come back home, I know, Moai,…

ẢNH: INSTAGRAM SEO TAIJI COMPANY

 

Seo Taiji có đời sống kín tiếng, nhưng cuộc ly hôn giữa anh và vợ đầu nữ diễn viên Lee Ji Ah từng khiến dư luận xôn xao. Công chúng chỉ biết cả hai từng là vợ chồng khi họ bất ngờ ly dị sau hơn 9 năm bên nhau. Năm 2013, anh kết hôn với người đẹp Lee Eun Sung, nhỏ hơn 16 tuổi. Cặp đôi chào đón con gái đầu lòng vào năm 2014. Kể từ khi có con, Seo Taiji ngày càng khép kín hơn và không còn ca hát nhiều

ẢNH: INSTAGRAM SEO TAIJI COMPANY

 
Bae Yong Joon
 

Tương tự như Seo Taiji, Bae Yong Joon hiện không còn hoạt động nghệ thuật nhiều nhưng vẫn là “ông hoàng giải trí” ở Hàn Quốc. Từ Mối tình đầu, Thành thật với tình yêu, Lương tri tuổi trẻ đến Người quản lý khách sạn… và đặc biệt là Bản tình ca mùa đông, tên tuổi của anh vượt ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc. Ông bố hai con trở thành một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên tạo ra làn sóng Hallyu trên toàn châu Á và thế giới. Riêng những năm 1997 - 2005 độ nổi tiếng của nam diễn viên là cực “khủng”. Ở Nhật, anh còn được gọi là hoàng tử Yon-sama một cách triều mến

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

 

Sau khi thành công trong cương vị diễn viên, Bae Yong Joon lấn sang lĩnh vực kinh doanh và cũng đạt thành tựu lớn. Với công ty giải trí KeyEast, anh đã góp phần lăng xê những gương mặt đình đám như Kim Soo Hyun, Kim Hyun Joong,… Tuy nhiên, vào năm 2018, sao phim Thái vương tứ Thần ký đã bán công ty cho SM Entertainment. Song, anh vẫn là đại gia sừng sỏ của làng giải trí khi sở hữu hàng loạt bất động sản triệu đô, đầu tư chứng khoán, mở nhà hàng xuyên quốc gia…

ẢNH: INSTAGRAM NV

 

Hiện Bae Yong Joon gần như dành toàn bộ thời gian cho tổ ấm nhỏ. Năm 2015, Bae Yong Joon khiến công chúng ngỡ ngàng khi kết hôn với Park Soo Jin - một nữ diễn viên hạng B và trẻ hơn anh 13 tuổi. Tháng 10.2016, họ đón con trai đầu lòng. Tháng 4.2018, cặp sao đón thêm con gái nhỏ. Nhìn chung, tài tử 48 tuổi có cuộc sống rất viên mãn

ẢNH: INSTAGRAM NV

 
Lee Jung Jae
 

Lee Jung Jae hoạt động nghệ thuật từ năm 1993 với vai trò người mẫu và được biết đến rộng rãi nhờ màn thể hiện ấn tượng trong các bộ phim truyền hình Cảm xúc, Đồng hồ cát, Đêm trắng 3.98... Đặc biệt, với tác phẩm điện ảnh City of the Rising Sun (1999), anh khẳng định khả năng diễn xuất và giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở các giải thưởng uy tín như Baeksang, Rồng Xanh

ẢNH: HIGH CUT

 

Sau đó, Lee Jung Jae nhanh chóng bước vào danh sách "Ông vua phòng vé" xứ Hàn cùng loạt phim ăn khách như The Thieves, Assassination, The Face Reader, sê-ri phim Along With the Gods (Thử thách thần chết)… Năm 2016, anh cùng Jung Woo Sung thành lập công ty giải trí Artist Company, quản lý những tài tử và minh tinh như Bae Seong Woo, Yum Jung Ah, Park So Dam, Go Ah Ra, Go Ah Sung…

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

 

Về đời tư, Lee Jung Jae chưa lập gia đình dù đã U50. Anh từng hẹn hò Kim Min Hee và giờ đang bên Lim Se Ryung - vợ cũ "thái tử" tập đoàn Samsung. Chuyện tình giữa sao phim Cô hầu gái và Lim Se Ryung chịu không ít phản đối vì cô từng kết hôn, có hai con riêng và sở hữu nhan sắc bị chê là tầm thường. Tuy nhiên, Lee Jung Jae vẫn qua lại với bạn gái bất chấp tranh cãi

ẢNH: GETTY/AFP

 
Yoo Jae Suk
 

Tại Hàn Quốc, không ai là không biết đến “MC quốc dân” Yoo Jae Suk. Gần 30 năm làm việc trong ngành giải trí, anh không bao giờ khiến khán giả thất vọng với khả năng dẫn dắt duyên dáng và lối trò chuyện hài hước. Đặc biệt, Yoo Jae Suk còn được ngưỡng mộ với đời tư trong sạch, nói không với scandal và luôn được khen ngợi có nhân cách tốt

ẢNH: INSTAGRAM RUNNING MAN

 

Yoo Jae Suk đảm nhận nhiều chương trình truyền hình huyền thoại của Hàn Quốc như Family Outing, Infinite Challenge, Running Man, Happy Together... Anh từng không ít lần đứng đầu danh sách Nghệ sĩ được yêu thích nhất xứ kim chi và là người dẫn chương trình truyền hình đầu tiên có tượng sáp của riêng mình, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Grevin Seoul. Đầu năm 2020, anh còn lấn sân sang ca hát, lấy nghệ danh Yoo San Seul

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH OSEN

 

Năm 2018, Yoo Jae Suk kết hôn với phát thanh viên Na Kyung Eun. Đôi vợ chồng có hai con: một trai, một gái và ít khi lộ diện trước công chúng. Tổ ấm của họ luôn được xem là gia đình nghệ sĩ kiểu mẫu ở Hàn Quốc. Riêng “ông trùm MC” Yoo Jae Suk luôn nằm trong top mẫu đàn ông lý tưởng của người dân nước này

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

 
Bang Shi Hyuk
 

Khác hoàn toàn với bộ tứ quyền lực bên trên, Bang Shi Hyuk lại là một “ông trùm” đầy thầm lặng. Anh không hề đứng trên sân khấu hay tham gia diễn xuất mà chỉ đứng sau góp phần tạo nên thành công lớn cho nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop BTS. Từ năm 2018 đến 2020, anh liên tục nằm trong danh sách những nhân vật quyền lực nhất ngành âm nhạc thế giới do Billboard bình chọn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

 

Bang Shi Hyuk gia nhập làng giải trí với vai trò nhạc sĩ. Anh cùng với CEO JYP - Park Jin Young đã tạo nên loạt hit kinh điển cho các nhóm nhạc Wonder Girls, 2AM, Homme, Teen Top… Anh còn được gọi là hitman (người tạo hit) vì khả năng làm nhạc mát tay của mình. Năm 2005, Bang Shi Hyuk bất ngờ mở công ty mang tên Big Hit Entertainment và cho ra đời nhóm nhạc thần tượng BTS

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWS1

 

Sau khi có công ty riêng, Bang Shi Hyuk tiếp tục công việc sáng tác, viết lời, sản xuất nhạc và giúp thu âm các ca khúc cho BTS. Các hit để đời của nhóm như I Need U, Run, Fake Love, DNA, Idol… đều có dấu ấn của Bang Shi Hyuk. Anh cũng nhiều lần thắng giải Nhà sản xuất của năm, Nhạc sĩ xuất sắc nhất… tại những giải thưởng danh giá như Melon Music Awards, MAMA (Mnet Music Awards), Golden Disc Awards…

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.