Những món quà của người da đỏ

19/05/2021 06:30 GMT+7

Những món quà của người da đỏ (tựa gốc: Indian Givers, dịch giả: Bùi Trần Ca Dao; Phanbook - NXB Đà Nẵng vừa phát hành) là tác phẩm tiếp nối những biên khảo lịch sử nổi tiếng của Jack Weatherford - nhà dân tộc học, cựu giáo sư ngành nhân học tại Macalester College ở Minnesota, Mỹ.

Cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 1988 và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Với lối viết đi từ thực tại về quá khứ, Jack Weatherford đưa người đọc hòa vào dòng chảy thời gian 500 năm đầy hứng thú, bất ngờ. Cuốn sách cung cấp các thông tin lịch sử giá trị như kinh tế, thể chế xã hội, lương thực, nông nghiệp, y học, kiến trúc, văn hóa cộng đồng, hệ sinh thái… mà người da đỏ châu Mỹ đóng góp cho quá trình toàn cầu hóa. Đó là bức tranh toàn vẹn về đời sống, văn hóa người da đỏ từng diễn ra trong lịch sử và có sức ảnh hưởng cho đến hôm nay, từ câu chuyện về cái tên, nguồn gốc củ khoai tây dẫn đến sự thay đổi thói quen ăn uống, lương thực, dân số cho đến nhiều món ăn, cách ăn của người da đỏ làm thay đổi bàn ăn châu Âu và đi khắp thế giới, hay những đóng góp y học, phương pháp chữa bệnh sốt rét của người châu Mỹ bản địa... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.