Những đôi tình nhân gây dấu ấn tại giải thưởng âm nhạc

04/01/2016 20:39 GMT+7

(iHay) Ngoài kết quả được công bố trong đêm gala, Zing Music Awards (ZMA) còn mang đến ấn tượng thú vị nhờ yếu tố “lãng mạn” của các cặp tình nhân showbiz ở các mùa giải.

(iHay) Ngoài kết quả được công bố trong đêm gala, Zing Music Awards (ZMA) còn mang đến ấn tượng thú vị nhờ yếu tố “lãng mạn” của các cặp tình nhân showbiz ở các mùa giải.

Khánh Đơn - Lương Bích Hữu và màn cầu hôn đầy lãng mạn
Những đôi tình nhân để lại dấu ấn tại Zing Music Awards
2015 là một năm đầy sóng gió của Khánh Đơn và Lương Bích Hữu. Dù đã chính thức thừa nhận "đường ai nấy đi" nhưng tình yêu giữa họ đã để lại nhiều khoảnh khắc đẹp trong showbiz. 
Khánh Đơn gặp mặt Lương Bích Hữu lần đầu tiên khi cả hai cùng tham gia dự án âm nhạc Việt Nam tiến lên vào cuối năm 2011. Không lâu sau đó (tháng 2.2012), vợ cũ Khánh Đơn đã lên tiếng “tố” chồng có quan hệ ngoài luồng với Lương Bích Hữu. Thời điểm đó Khánh Đơn vừa kết hôn chưa đầy một năm, vợ anh cũng vừa sinh con đầu lòng. Đó cũng là lúc Lương Bích Hữu phải sống trong tâm bão dư luận, tên tuổi cô xuất hiện ngập tràn trên các mặt báo, hình tượng trong sáng nữ ca sĩ bỏ công gầy dựng đã bị tổn hại không ít.
Mãi cho đến 2 năm sau đó, Khánh Đơn là người xuất sắc vượt mặt Mr Siro và Tiên Cookie để giành giải thưởng Nhạc sĩ có nhiều tác phẩm được yêu thích của ZMA 2014. Khi lên sân khấu nhận giải, anh bất ngờ quỳ gối, lấy nhẫn ra và nói lời cầu hôn với Lương Bích Hữu. Lúc đó Cô gái Trung Hoa đang ở Canada nên chỉ có thể xem trực tiếp qua màn ảnh. Dòng chữ ngọt ngào được in lớn trên băng rôn: “Mình cưới nhau nhé!” của Khánh Đơn đã làm nhiều khán giả xúc động. Đây cũng là một trong những màn cầu hôn ấn tượng nhất trên sân khấu Việt.
Đông Nhi “ẵm trọn” giải thưởng ZMA trong nhiều năm nhờ “hậu thuẫn” từ người yêu
Những đôi tình nhân để lại dấu ấn tại Zing Music Awards 3
Đông Nhi đã ẵm trọn 7 giải thưởng ZMA qua các năm ở nhiều hạng mục Top 10 Album của năm 2010, 2011; Nữ ca sĩ được yêu thích nhất 2011, 2012, 2013, 2014. Trong đó đáng chú ý nhất là giải thưởng Song ca/ nhóm ca được yêu thích 2013 cùng với Ông Cao Thắng.
Tuy nhiên kể từ sau thời điểm đó khán giả thấy Ông Cao Thắng ít xuất hiện cùng Đông Nhi trên sân khấu, anh vui vẻ lui về hậu trường và trở thành chỗ dựa vững chắc giúp người yêu liên tục oanh tạc tại các mùa giải ZMA những năm sau. Nhờ sự góp sức của người yêu nên Đông Nhi nhanh chóng lọt vào top những nghệ sĩ nhận được nhiều giải thưởng ZMA nhất trong những năm qua.
Đông Nhi từng chia sẻ: “Ông Cao Thắng là người thông minh, những thành công mà tôi có được hôm nay, không thể phủ nhận chính nhờ “cái đầu” rất nhạy bén của anh ấy. Nếu tự phát triển bản thân, chắc chắn anh ấy cũng sẽ có nhiều cơ hội tỏa sáng. Nhưng từ lâu Thắng chủ yếu tập trung về hậu trường”.
Nhờ sự “mát tay” của “hậu phương”, trong thời gian qua, khán giả đã thấy sự thay đổi đến chóng mặt của Đông Nhi. Từ một công chúa với dòng nhạc teen pop, cô chuyển sang hình ảnh mới với chất nhạc Electro - dance hiện đại. Những sản phẩm âm nhạc gần đây của Đông Nhi như Bad Boy, Hey Boy, Shake The Rhythm,... cho thấy sự đầu tư không nhỏ của ê-kíp thực hiện, đó chính là công ty giải trí của Ông Cao Thắng. 
Những sản phẩm này lại tiếp tục trở thành ứng cử viên sáng giá cho mùa giải ZMA năm nay khi Vì ai vì anh nằm trong top 3 Music Video của năm. Đặc biệt với sản phẩm âm nhạc trở lại cùng nhau trong năm 2015, cặp đôi tiếp tục lặp lại quá khứ khi lọt vào top 3 hạng mục Song ca/Nhóm ca được yêu thích.
Bích Phương “oanh tạc” ZMA 2014 nhờ “người tình tin đồn”
Những đôi tình nhân gây dấu ấn tại giải thưởng âm nhạc - ảnh 3
Những đôi tình nhân để lại dấu ấn tại Zing Music Awards 6
Từ khi xuất hiện cùng nhau, Bích Phương Idol và Tiên Cookie liên tục bị dính "nghi án" yêu đồng tính. Sự cộng hưởng ăn ý của họ đã tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa trong âm nhạc. Đặc biệt là ca khúc Mình yêu nhau đi đình đám của Bích Phương do Tiên Cookie sáng tác đã đem về cho Bích Phương 6 đề cử tại giải thưởng ZMA 2014: Ca khúc/MV của năm, Ca khúc Pop/Rock được yêu thích, Ca khúc/MV/Album đứng đầu nhiều tuần nhất bảng xếp hạng và Ca khúc được chia sẻ nhiều nhất cộng đồng mạng.
Khoảnh khắc hạnh phúc trong đêm Gala, dù vô cùng bối rối nhưng Bích Phương vẫn không quên gửi lời cảm ơn đến “người tình”: “Phương rất hạnh phúc, lời cảm ơn cho giải thưởng này Phương xin dành cho nhạc sĩ Tiên Cookie, người đã dành ca khúc này cho Phương!”.
Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, tên tuổi Bích Phương luôn gắn liền với những sáng tác của Tiên Cookie như: Có khi nào rời xa; Có lẽ em; Chỉ là em giấu đi, Mình yêu nhau đi,… Mới đây vào 7.2015, Bích Phương bất ngờ tung ca khúc Vâng! Anh đi đi đình đám cũng lại là sáng tác của Tiên Cookie, đưa Bích Phương lọt vào top 3 Nữ nghệ sĩ được yêu thích của ZMA 2015.

Chim Gõ Kiến
Ảnh: BTC

>> Những điểm nhấn của âm nhạc Việt Nam trong năm 2015
>> Ái Phương cạnh tranh với Hòa Minzy và Vũ Thảo My ở Làn sóng xanh
>> Nguyễn Văn Chung kể chuyện bị Hiền Thục đuổi khỏi phòng thu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.