Những điều thú vị quanh 'chuyện của ngôn từ'

05/09/2018 06:57 GMT+7

Từ điển cảm xúc thế giới và Việt Pun là 2 tác phẩm xoay quanh chủ đề ngôn ngữ do các tác giả trẻ trong nước thực hiện, vừa được NXB Kim Đồng phát hành.

Với các phần: Tình yêu, Cảm giác - tâm lý, Nghệ thuật sống - phong cách sống, Thư giãn - đùa vui, Bạn là ai?, Nỗi sợ hãi - ám ảnh, Từ điển cảm xúc thế giới (do nhóm của Chuyện thực hiện) giới thiệu gần 200 từ hay và lạ của nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức, VN, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Nga, Đan Mạch, Thụy Điển, Ireland, Hungari, Nhật, Hàn Quốc, Wales, Bantu, Yaghan, Inuit... Trong đó có những từ không còn truy được nguồn gốc, nhiều từ đã được biến đổi ngữ nghĩa theo thời gian hoặc là tiếng lóng thời hiện đại..., giúp các bạn trẻ học ngoại ngữ có được sự nhạy cảm ngôn ngữ và làm giàu thêm vốn từ. Chẳng hạn, để chỉ sự cuồng sách, ám ảnh việc mua thật nhiều sách nhưng lại không đọc bao nhiêu, người Nhật dùng từ Tsundoku; để diễn tả mùi vị của cơn mưa sau thời gian dài mặt đất khô cằn, người Hy Lạp có từ Petrichor; khi hai người khao khát nhau nhưng không ai dám bắt đầu, không biết phải diễn đạt sao, có thể học tiếng Yaghan của Argentina, với từ Mamihlapinatapai (sách kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận đây là từ cô đọng nhất)...
Trong khi đó, sách Việt Pun (của tác giả 9X Đồng Nguyễn Thành Trung, còn gọi LEN) tổng hợp gần 200 câu “chơi chữ kiểu Việt” thú vị được các “fan” của Việt Pun yêu thích sưu tầm, đặc biệt giới thiệu cả những mẩu “pun” (hay “punchline”, là cách chơi chữ, sử dụng các từ đồng âm hoặc đồng nghĩa với dụng ý hài hước nào đó) chưa từng được công bố, bao gồm cả hình thức song ngữ Việt - Anh, Việt - Nhật, Việt - Pháp...
Dịp ra mắt, nhóm tác giả sẽ có buổi giao lưu vào 9 giờ ngày 9.9 tại sân khấu chính, Đường sách TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.