Những 'cám dỗ' quê nhà qua góc nhìn người Việt xa xứ

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
09/07/2019 06:18 GMT+7

Sáng 8.7 tại TP.HCM, tác giả Nguyễn Hữu Liêm đã có buổi giao lưu với độc giả, giới thiệu cuốn sách mới Cám dỗ Việt Nam, viết về quê hương VN thanh bình, một VN đầy cám dỗ, mê hoặc và thấm đẫm tình người qua góc nhìn một người Việt xa xứ.

Là một trong những trí thức về nước thuộc hàng sớm ngay sau khi VN mở cửa, tiến sĩ luật khoa, triết học Nguyễn Hữu Liêm, nguyên chủ nhiệm tập san Triết xuất bản ở Mỹ (từ năm 1990 - 2000) là tác giả của nhiều tác phẩm: Dân chủ pháp trị (1991), Tự do và đạo lý (1994), Sử tính và ý thức (2018), Thời tính, hữu thể và ý chí: Một luận đề siêu hình học (2018)...
Hiện sinh sống và giảng dạy ở Mỹ nên ông cảm nhận nhiều điều bất cập, mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình hoặc giữa các nhóm người Việt xa xứ. Do đó, trong mỗi chuyến đi và về lại quê hương, Nguyễn Hữu Liêm luôn muốn góp phần hòa giải cho các vết thương mau lành. Nhiều câu chuyện ông kể trong sách đầy ắp tình người và cảm động, đến từ những điều đơn giản trong cuộc sống hằng ngày ở quê nhà.
Bút ký Cám dỗ Việt Nam do Domino Books và NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.