Những bộ phim xuất sắc của thế giới tại LHP Quốc tế Hà Nội

Ngọc An
Ngọc An
19/09/2018 08:26 GMT+7

Nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc của thế giới sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) quốc tế Hà Nội 2018, diễn ra từ ngày 27 - 31.10.

A fantastic woman (ảnh), bộ phim về lòng khoan dung và sự thấu cảm của đạo diễn Chile Sebastián Lelio, giành giải Oscar 2018 Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc, sẽ được giới thiệu với khán giả. Bên cạnh đó, khán giả cũng được thưởng thức bộ phim A Ciambra của đạo diễn người Ý Jonas Carpignano, một câu chuyện ngụ ngôn được kết cấu như phim tài liệu đã giành giải Europa Cinemas Label tại LHP Cannes 2018.
Bộ phim Ba Lan Ida (đạo diễn Pawel Pawlikowski) giành giải Oscar 2015 phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc; phim The pianist (đạo diễn Roman Polanski) - tác phẩm kinh điển về nạn diệt chủng đã giành Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2002. Bên cạnh đó là các tác phẩm xuất sắc của điện ảnh Iran: Taste of cherry (đạo diễn Abbas Kiarostami) giành Cành cọ vàng tại LHP Cannes 1997; The salesman (đạo diễn Asghar Farhadi) đoạt giải kịch bản hay nhất cho biên kịch kiêm đạo diễn và giải nam diễn viên chính xuất sắc cho diễn viên Shahab Hosseini tại LHP Cannes 2016; The White balloon (đạo diễn Jafar Panahi) đã giành giải Camera vàng tại LHP Cannes 1995. Ba bộ phim của đạo diễn Ba Lan lừng danh Andrzej Wajda cũng được giới thiệu tại LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 5: Ashes and diamonds (1958), Promised land(1975) và Tatarak (2009).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.