‘Nhất đại tông sư’ đại thắng Asian Film Awards 2014

28/03/2014 08:37 GMT+7

(TNO) Lễ trao giải Asian Film Awards (AFA) lần thứ 8 vừa diễn ra tại thành phố Macau vào tối qua, 27.3 với sự tham dự của đông đảo các ngôi sao hàng đầu châu Á; trong đó, bộ phim Nhất đại tông sư (tựa tiếng Anh: The Grandmaster) đã thâu tóm hàng hoạt hạng mục giải thưởng quan trọng.

(TNO) Lễ trao giải Asian Film Awards (AFA) lần thứ 8 vừa diễn ra tại thành phố Macau vào tối qua, 27.3 với sự tham dự của đông đảo các ngôi sao hàng đầu châu Á; trong đó, bộ phim Nhất đại tông sư (tựa tiếng Anh: The Grandmaster) đã thâu tóm hàng hoạt hạng mục giải thưởng quan trọng.

>> Nhất đại tông sư': Phim hay nhất Hồng Kông năm 2013
>> “Nhất đại tông sư” mở màn LHP Trung Quốc
>> Nhất đại tông sư" khởi quay trong giá lạnh

 Đạo diễn Vương Gia Vệ và nữ diễn viên Chương Tử Di nhận 3 giải thưởng quan trọng của AFA năm nay
Đạo diễn Vương Gia Vệ và nữ diễn viên Chương Tử Di nhận 3 giải thưởng quan trọng của
AFA năm nay

Theo Variety, sự kiện này được xem là giải Oscar của châu Á, nhằm tôn vinh những tài năng điện ảnh khu vực trong năm qua.

Với 11 đề cử ở 14 hạng mục, bộ phim The Grandmaster (Nhất đại tông sư) của đạo diễn Vương Gia Vệ đã ngoạn mục giành 7 chiến thắng. Trong đó bao gồm 3 hạng mục quan trọng là Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Chương Tử Di.

Điều đáng tiếc là nam chính của The Grandmaster, tài tử Lương Triều Vỹ đã để vuột mất giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất vào tay diễn viên Ấn Độ Irrfan Khan của phim The Lunchbox. Phim này cũng giành luôn giải Kịch bản xuất sắc nhất về cho nhà văn, đạo diễn Ritesh Batra.

Theo Channel News Asia, mặc dù càn quét giải thưởng nhưng đoàn làm phim The Grandmaster không có niềm vui trọn vẹn. Đạo diễn Vương Gia Vệ đã dùng bài phát biểu của mình yêu cầu Malaysia minh bạch hơn nữa trong việc tìm kiếm máy bay số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines mất tích hôm 8.3.

 Diễn viên Irrfan Khan hôn tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất
Diễn viên Irrfan Khan hôn tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

“Một trong những chỉ đạo võ thuật của chúng tôi không may lại là nạn nhân của chuyến bay MH370. Vì vậy, tôi mong chính phủ Malaysia cố gắng hết sức giải quyết vấn đề này một cách minh bạch và cho chúng tôi biết sự thật”, đạo diễn họ Vương nói.

Ngoài các hạng mục tranh giải chính, AFA năm nay còn trao giải Nam và Nữ diễn viên châu Á nổi bật cho Chân Tử Đan và Lưu Gia Linh.

 Nữ diễn viên Yeo Yann Yann của Ilo Ilo (Singapore) giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất
Nữ diễn viên Yeo Yann Yann của Ilo Ilo (Singapore) giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan đồng thời cũng là một thành viên của ban giám khảo. Anh cho biết lựa chọn ra người chiến thắng là một quyết định rất khó khăn. Chẳng hạn như ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, thật khó để phân định thắng/thua giữa Vương Gia Vệ, Anthony Chen, Thái Minh Lượng, Bong Joon Ho hay Hirokazu Koreeda.

 Từ trái sang: Các diễn viên Hàn Quốc Yim Si Wan, Kim Yong Ae và Song Kang Ho chào người hâm mộ
Từ trái sang: Các diễn viên Hàn Quốc Yim Si Wan, Kim Yong Ae và Song Kang Ho chào người
hâm mộ

Năm nay, AFA có tất cả 26 phim của 13 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á cùng nhau tranh giải. Hồng Kông được nhiều đề cử nhất với tổng cộng 19 đề cử. Nhật Bản và Hàn Quốc xếp thứ 2 với 14 đề cử cho mỗi nước.

 Nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh của phim So young (đạo diễn Triệu Vy) giành giải gương mặt mới
Nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh của phim So young (đạo diễn Triệu Vy) giành giải Gương mặt mới

AFA được Hiệp hội Điện ảnh Quốc tế tổ chức lần đầu vào năm 2007 và diễn ra thường niên. Năm nay, lễ trao giải được giao cho Asian Film Awards Academy tổ chức. Đây là một cơ quan mới được thành lập từ Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Hồng Kông, LHP Quốc tế Busan (Hàn Quốc) và LHP Quốc tế Tokyo (Nhật Bản).

Danh sách giải thưởng một số hạng mục quan trọng của AFA lần thứ 8:

Phim hay nhất: The Grandmaster (Hồng Kông/Trung Quốc)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Vương Gia Vệ - The Grandmaster (Hồng Kông/Trung Quốc)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Irrfan Khan - The Lunchbox (Ấn Độ)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Chương Tử Di - The Grandmaster (Hồng Kông/Trung Quốc)

Giải gương mặt mới: Giang Sơ Ảnh - So Young (Trung Quốc)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Hoàng Bột - No Man’s Land (Trung Quốc)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Yeo Yann Yann - Ilo Ilo (Singapore)

Kịch bản xuất sắc nhất: Ritesh Batra - The Lunchbox (Ấn Độ)

Quay phim xuất sắc nhất: Philippe Le Sourd - The Grandmaster (Hồng Kông/Trung Quốc)

Giải thành tựu trọn đời: Đạo diễn Hầu Hiếu Hiền

Thùy Dung
Ảnh: AFP, Reuters

>> Vương Gia Vệ người đàn ông bí hiểm
>> Vương Gia Vệ sẽ làm Chủ tịch Liên hoan phim Cannes 2006
>> Mỹ nhân trên thảm đỏ Asian Film Awards
>> ‘The Great Beauty’ đoạt Oscar, đạo diễn đoạt danh hiệu công dân danh dự
>> Dân mạng chia buồn cùng Leonardo Dicaprio hậu Oscar
>> 12 years a slave' làm nên lịch sử Oscar
>> Ngắm sao Hollywood rạng rỡ trên thảm đỏ Oscar 2014
>> Oscar 2014: '12 years a slave' đoạt giải Phim hay nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.