Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 hồi tỉnh sau hôn mê

22/03/2016 10:29 GMT+7

Nhạc sĩ Nguyễn Quang, con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cho biết tình hình sức khỏe của bố anh chuyển biến tốt. Ông đang dần hồi tỉnh và nhận ra người thân.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang, con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cho biết tình hình sức khỏe của bố anh chuyển biến tốt. Ông đang dần hồi tỉnh và nhận ra người thân.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - Ảnh: Việt KhôiNhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - Ảnh: Việt Khôi
Trước đó, tác giả của ca khúc Buồn ơi chào mi nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ TP.HCM trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Hiện gia đình đã chuyển ông sang bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM để tiếp tục điều trị. 
Nhiều ca sĩ biết tin đã không khỏi lo lắng cho sức khỏe của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân: "Thêm một sự lo âu nữa. Hai tuần trước, tía Bảo Quốc phẫu thuật rồi. Trời thương tai qua nạn khỏi. Hôm nay, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vừa nhập viện vì sức khỏe yếu! Cầu mong chú mau khỏe mạnh, vạn sự bình yên. Con đang lưu diễn châu Âu không đến thăm chú được. Khi con về, nhất định sẽ đến thăm chú...".
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh năm 1939 tại Phan Rang, Ninh Thuận. Ông chơi dương cầm từ nhỏ và đến tận bây giờ vẫn còn được biết đến qua ngón đàn điêu luyện của mình. Bên cạnh đó, ông còn là tác giả của những nhạc phẩm nổi tiếng như: Buồn ơi chào mi, Ai đưa em về, Lời cuối cho em, Cho người tình xa, Cô đơn, Tình khúc ngày mưa...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.