Nhạc sĩ nặng lòng với đất Quảng

12/04/2020 06:00 GMT+7

Với hàng trăm ca khúc sáng tác cùng nhiều huy chương vàng, giải thưởng của T.Ư và TP. Đà Nẵng , nhạc sĩ Phương Tài (ảnh) vẫn luôn đau đáu những ca khúc viết riêng về đất Quảng.

Nhạc sĩ Phương Tài tên thật là Nguyễn Trọng Tài (sinh năm 1953). Là người con của đất Đức Phổ (Quảng Ngãi) nhưng nhờ mối lương duyên tình cờ với ngành điện, ông chuyển công tác, rồi trở thành công dân của thành phố sông Hàn.
Trong một lần vào TP.HCM giao lưu với những người con xa quê, có một bạn trẻ nhắn nhủ nhạc sĩ hãy sáng tác một bài hát cho Quảng Nam.
Trở về sau chuyến đi, ca khúc Về thôi em (phổ thơ Dương Quang Anh) của Phương Tài ra đời và rất được khán giả yêu thích. Từ thành công đầu tiên này, nhạc sĩ Phương Tài tiếp tục hoàn thành nhiều bài hát mới về Quảng Nam: Nặng lòng thương nhớ, Nghi Hạ ngày trở về, Tình anh vẫn đợi, Thì thầm với Hội An, Duy Xuyên quê tôi, Hát về quê mẹ Bình Sa...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.