Tác giả ca khúc 'Em là hoa Pơ - lang' qua đời

26/09/2017 22:42 GMT+7

Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường, Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Hà Nội, cho biết nhạc sĩ Đức Minh, tác giả của ca khúc Em là hoa Pơ - lang đã từ trần vào lúc 16 giờ ngày 26.9 tại Hà Nội, hưởng thọ 77 tuổi.

Nhạc sĩ Đức Minh, tên thật là Tống Đức Minh, sinh năm 1941, tại huyện Lạc Thủy, Hòa Bình. Ông bắt đầu tham gia hoạt động âm nhạc ở Nam Định, sau đó về công tác tại Đoàn Ca múa nhân dân T.Ư. Từ năm 1967, ông học sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Hai ca khúc Trên quê hương Em là hoa pơ - lang được nhạc sĩ Đức Minh sáng tác trong những năm đầu kháng chiến chống Mỹ đã trở nên nổi tiếng và quen thuộc với nhiều thế hệ. Sau này, ông được biết đến với nhiều ca khúc như: Cô gái lái tàu, Đảm đang cô gái Hải Dương… Bên cạnh đó, nhạc sĩ Đức Minh còn sáng tác khí nhạc, viết một số nhạc kịch, nhạc sân khấu. Vở nhạc kịch Thư tình lông ngỗng trắng mà ông tham gia viết nhạc đã gây ấn tượng với nhiều khán giả.

tin liên quan

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã ra đi
Sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, lúc 8 giờ 15 phút sáng nay 19.7, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà (Đồng Tháp).

Nhạc sĩ Đức Minh được trao tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007, Huân chương Kháng chiến hạng nhì. Ông cũng đã nhận 4 giải thưởng do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng với các sáng tác: Khúc tình ca bên suối; Tình ca núi rừng; Khúc tự bạch; biến tấu cho violon và piano Biển gọi.

Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường cảm thấy bất ngờ và hụt hẫng trước sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ Đức Minh. Ông kể, mới tuần trước nhạc sĩ Đức Minh còn cùng các nhạc sĩ trong Hội Âm nhạc Hà Nội bàn bạc về kế hoạch tổ chức cho đêm nhạc Tình yêu Hà Nội. “Bạo bệnh đã đưa anh đi nhanh quá!”, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường xúc động nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.