Nhạc kịch là xu thế phát triển của sân khấu Việt Nam

Tố Tâm
Tố Tâm
30/04/2018 00:00 GMT+7

Đó là nhận định được đồng tình của những diễn giả và khách mời đến tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề 'Vai trò của nhạc kịch và sự tác động đối với công tác đào tạo ngành sân khấu hiện nay' tại Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM vào ngày 31.3.

Nhạc kịch là loại hình sân khấu đã phổ biến ở nhiều nước nhưng ở nước ta chỉ mới xuất hiện vài vở được dựng một cách quy mô, thu hút sự chú ý của công chúng. Gần đây, sự thành công của vở nhạc kịch Tiên Nga (hợp soạn: NSND Năm Châu -Nguyễn Thị Minh Ngọc - Nguyễn Hồng Dung; đạo diễn: Thành Lộc; âm nhạc: Đức Trí) tại Sân khấu kịch Idecaf (TP.HCM) đã cho thấy rõ ràng, xu thế nhạc kịch đang được khán giả, đặc biệt là giới trẻ rất yêu thích khi các suất diễn từ lúc ra mắt đến nay lúc nào cũng đông khách. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.