Nhà văn Từ Bích Hoàng vào bộ đội năm 1947, lên chiến khu Việt Bắc cùng các nhà văn Nam Cao, Quang Dũng, Trần Cư, Vũ Cao, Chính Hữu... tham gia làm các báo Vệ quốc quân, Quân đội Nhân dân. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, là thành viên sáng lập, biên tập viên rồi làm Phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, vào Hội Nhà văn VN năm 1957, nghỉ hưu năm 1984 với quân hàm đại tá. Tác phẩm chính đã xuất bản: Thượng Cam Lĩnh (dịch chung với Thọ Hồng năm 1954), Hoa Núi (tập truyện ngắn 1981). Lễ viếng nhà văn Từ Bích Hoàng tổ chức từ: 7 giờ 30 - 8 giờ 30 ngày 28.1.2010 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội; an táng tại nghĩa trang Thanh Tước, thành phố Hà Nội).
V.C
Bình luận (0)