Nhà văn thích nhà quê, lam lũ

16/07/2017 06:50 GMT+7

Lâu nay độc giả biết đến nhà báo Đoàn Xá (ảnh) với nhiều bài sắc sảo trên Báo Đại Đoàn Kết, nhưng ít ai biết anh còn là nhà văn trẻ với những trang viết độc đáo về Đồng Tháp Mười.

Đoàn Xá sinh ra nơi đất bắc, học hành ở miền Trung, rồi mới vào phương nam lập nghiệp. Anh tâm sự: “Cha mẹ tôi đều là nông dân nên tôi hiểu được sự vất vả để làm ra hạt gạo. Vì vậy, tôi thích viết về nhà quê và sự lam lũ nhọc nhằn của nghề nông”.
Từng làm thơ, viết tản văn đầy lãng mạn nhưng ở tác phẩm Lam lũ những mùa hoa của Đoàn Đại Trí (Đoàn Xá) do NXB Tổng hợp TP.HCM vừa ấn hành, anh đã tiết chế sự bay bổng của con chữ để đi vào đời sống hiện thực. Qua góc nhìn của anh, độc giả có thể cảm nhận rõ từng phận đời những người con của đất biết chấp nhận quăng mình vào cuộc mưu sinh khốc liệt nhưng vẫn thấm đẫm tình bằng hữu...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.