Nhà văn là chồng cũ của Công chúa Na Uy tự tử ngay Giáng sinh

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
27/12/2019 14:21 GMT+7

Theo People hôm 26.12, nhà văn Ari Behn - người được biết đến là chồng cũ của Công chúa Martha Louise đồng thời là nhân vật tố tài tử quyền lực Kevin Spa cey quấy rối tình dục, vừa ra đi ở tuổi 47.

Nguyên nhân cái chết của nhà văn tài năng này được xác định là tự tử. Thời điểm tử vong được truyền thông quốc tế xác định là vào hôm 25.12 (giờ địa phương). “Đây là nỗi buồn lớn nhất trong lòng chúng tôi. Những người gần gũi nhất với Ari Behn buộc phải tin rằng anh ấy đã tự kết liễu đời mình vào Giáng sinh năm nay. Hơn ai hết, chúng tôi yêu cầu mọi người tôn trọng cuộc sống riêng tư của anh ấy trong thời gian tới”, quản lý của cây viết quá cố bày tỏ với People. Người đại diện của tác giả Na Uy cũng cho biết gia đình của nhà văn sinh năm 1972 vô cùng biết ơn những sự hỗ trợ to lớn cùng hàng loạt lời chia buồn mà họ nhận được trong khoảng thời gian khó khăn này. “Thật tuyệt khi thấy Ari Behn có ý nghĩa rất lớn với nhiều người”, vị này nói thêm. Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của nhà văn quá cố.

Công chúa Na Uy chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về sự ra đi của chồng cũ. Hậu ly hôn, Martha Louise đang hẹn hò với người mới

ẢNH: GETTY

Ari Behn là tác giả nổi tiếng người Na Uy đồng thời được biết đến nhiều nhất với vai trò là chồng cũ của Công chúa Martha Louise. Nhà văn 47 tuổi cùng Công chúa Na Uy đã có 14 năm chung sống hạnh phúc và trở thành cha mẹ của ba cô con gái trước khi họ công khai ly hôn vào tháng 8.2016. Trong một tuyên bố hôm 25.12, Hoàng gia Na Uy cho biết nhà văn quá cố này là một phần rất quan trọng trong gia đình hoàng gia suốt nhiều năm đồng thời khẳng định họ trân trọng những kỷ niệm ấm áp, yêu thương với chàng rể cũ. “Chúng tôi đau buồn khi những đứa cháu của mình đã mất đi người cha yêu dấu đồng thời bày tỏ lòng thương xót sâu sắc đối với cha mẹ và anh chị em của Ari Behn khi mất đi người con trai và người anh em yêu quý”, Hoàng gia Na Uy chia sẻ. Trong khi đó, Công chúa Martha Louise chưa đưa ra bất cứ phát ngôn nào về sự ra đi của chồng cũ.

Hồi năm 2017 Ari Behn từng cáo buộc tài tử kỳ cựu Kevin Spacey (người đang vướng hàng loạt bê bối tình dục) mò mẫm, sờ soạng vùng nhạy cảm của mình trong một sự kiện vào năm 2007

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Ra đi ở tuổi 47, Ari Behn để lại gia tài sáng tác giá trị với nhiều tiểu thuyết, tập truyện ngắn và các vở nhạc kịch. Cuốn sách cuối cùng của nhà văn sinh năm 1972 là Inferno xuất bản năm 2018 với nội dung mô tả chi tiết cuộc đấu tranh của ông với nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần. Các nhà phê bình gọi tác phẩm này là cuốn sách đầy “tuyệt vọng và buồn bã”. Ngoài cuốn sách Fra hjerte til hjerte (Từ trái tim đến trái tim) viết cùng Công chúa Martha Louise nhận được sự yêu thích của đông đảo độc giả, Ari Behn còn được biết đến với các tác phẩm như: Trist som faen (Buồn như địa ngục), Bakgård (Sân sau), Entusiasme og raseri (Sự nhiệt tình và cơn thịnh nộ)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.