Nhà văn đa năng Võ Diệu Thanh

28/06/2020 06:30 GMT+7

Nghề chính là giáo viên mỹ thuật tiểu học, bắt đầu sáng tác từ năm 18 tuổi, Võ Diệu Thanh (sinh năm 1975, tại An Giang, ảnh) từng đoạt giải nhất Văn chương Thủ Khoa Nghĩa năm 1994.

Năm 2010, tập truyện ngắn Cô gái ngỗ ngược được trao giải nhì trong cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần thứ 4. Cô giáo kiêm nhà văn đa năng này đã cần mẫn “cày” đủ các thể loại: Gạt nước mắt đi, Con nước say mèm, Cô con gái ngỗ ngược (truyện ngắn), Viên đạn về trời, Lần đầu thấy trăng (tiểu thuyết), Siêu nhân cua, Tiền của thần cây (truyện vừa cho thiếu nhi), Bờ vai cho cả bờ vai (tản văn), Về từ hành tinh ký ức (ký sự) và gần đây là Muôn dặm sầu giăng (biên khảo). Sắp tới, cô có kế hoạch xuất bản tới… 7 cuốn sách tranh cho thiếu nhi.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.