Nhà văn Bùi Bình Thi qua đời

23/06/2016 07:34 GMT+7

Nhà văn Bùi Bình Thi, sinh năm 1939, quê Ứng Hòa, Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn VN, đã qua đời lúc 4 giờ ngày 22.6.2016 tại Bệnh viện Bạch Mai, hưởng thọ 77 tuổi.

Bùi Bình Thi (ảnh) từng học Đại học Hán Nôm, nghiên cứu cao học về văn học tại Học viện M.Gorky (Nga) rồi làm biên tập viên văn nghệ Đài tiếng nói VN, biên tập viên Báo Văn Nghệ và Tạp chí Tác phẩm mới, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc học Hội Nhà văn.
Ông nổi tiếng với các ký sự và tiểu thuyết như: Ký sự Xiêng Khoảng (1970), Tây nguyên mùa cày (1975), Đường về cánh đồng Chum (tiểu thuyết, 1979), Hành lang phía đông (tiểu thuyết, 1995), Kiếp người (tập truyện vừa, 1997), Xiêng Khoảng mù sương (tiểu thuyết, 2004), Dại tình (tiểu thuyết, 2010).
Ông được trao tặng Giải thưởng văn học sông Mê Kông lần 1, bằng khen của Bộ Quốc phòng cho tiểu thuyết Xiêng Khoảng mù sương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.