Nhà văn Bích Ngân vui như trẻ thơ đón tết

23/05/2021 06:25 GMT+7

Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Bích Ngân (ảnh) cho biết chị đang “vui như trẻ thơ đón tết” là tài khoản của chị vừa nhận được 10 triệu đồng từ Quỹ giải thưởng nhà văn Lê Lựu, trao tặng cho truyện ngắn Rượu bốn mươi năm .

Thành lập vào đầu năm 2014, Quỹ giải thưởng nhà văn Lê Lựu hoạt động với mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn học - xã hội và văn hóa doanh nhân, hai mảng đề tài gắn liền với sự nghiệp của nhà văn.
Nữ văn sĩ Bích Ngân là gương mặt đa tài. Chị vừa là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Sân khấu Việt Nam, Trưởng liên chi hội Nhà văn Việt Nam tại TP.HCM và từng đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng văn xuôi Hội Nhà văn TP.HCM (2015 - 2020).
Chị từng có nhiều tác phẩm đoạt giải cao như: Thế giới xô lệch (giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam 2010), Tìm về mảnh vườn xưa (giải thưởng Báo Văn nghệ, 1997), kịch bản văn học Đất không cưu mang (giải thưởng Hội Sân khấu TP.HCM, 1994), kịch Gương mặt kẻ khác (giải B Hội Sân khấu Việt Nam, 2018)...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.