Nhà văn Bảo Ninh nhận giải thưởng văn học Hàn Quốc

24/08/2016 05:20 GMT+7

Tối 23.8, theo tin từ NXB Trẻ, tác giả của Nỗi buồn chiến tranh - nhà văn Bảo Ninh ( ảnh ) vừa vinh dự nhận Giải thưởng văn học Sim Hun của Hàn Quốc.

Năm 2014, Nhà tưởng niệm Sim Hun phối hợp với Asia Culture Network, NXB Asia và UBND TP.Dangjin lập ra giải thưởng văn học mang tên nhà văn, nhà thơ, nhà cách mạng nổi tiếng xứ Hàn Sim Hun (1901 - 1936).
Tác giả nhận giải thưởng đầu tiên vào năm 2014 là nhà văn Jo Jung-rae, từng viết các tác phẩm nổi tiếng Hàn Quốc như: Dãy núi Taebaek, Arirang và Sông Hàn. Người nhận giải thưởng lần hai năm 2015 - nhà thơ Ko Un, từng nhiều lần được đề cử giải thưởng Nobel Văn học và năm 2016 là Bảo Ninh với tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh. Nhà văn cho biết sẽ sang Hàn Quốc nhận giải vào ngày 2.9. Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Trẻ thì tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh được NXB Trẻ mua tác quyền và tái bản nhiều lần. Sắp tới, tác phẩm sẽ được NXB Trẻ tiếp tục tái bản lần nữa để phục vụ độc giả đang quan tâm đến sự kiện này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.