Nhà thơ Lê Đình Cánh qua đời

Việt Chiến
Việt Chiến
07/03/2019 06:28 GMT+7

Nhà thơ Lê Đình Cánh ( ảnh ) sinh năm 1941, quê ở Xuân Tân (Thọ Xuân, Thanh Hóa), hội viên Hội Nhà văn VN, đã qua đời sáng 5.3 tại Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Lễ viếng từ 7 giờ 30 - 8 giờ 45 ngày 8.3 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lê Đình Cánh tốt nghiệp Đại học Sư phạm và Đại học Tổng hợp văn Hà Nội rồi về làm biên tập chuyên mục văn học, Phó ban Văn nghệ Đài tiếng nói VN. Tác phẩm chính đã xuất bản của ông gồm: Miền đất đã có tên (bút ký, 1985); Đất lành (thơ, 1986); Người đôn hậu (thơ, 1990); Gió lành (bút ký, 1998); Trời dịu (thơ, 2001); Đường xuân (bút ký, 2003); Phù sa đỏ (bút ký, 2005); Huyền thoại Lâm Hà (bút ký); Miền đất sẽ có tên gió lành (bút ký); Sông Cầu Chầy (thơ 2015).
Lê Đình Cánh nổi tiếng với những bài thơ lục bát tài hoa thấm đẫm tình người, tình đời, như: “Một thời bến lú, đò mê/Nơi thương thì có, nơi về thì không/Người về bến cũ ngoái trông/Đời người chảy ngắn, đời sông chảy dài”. Ông được trao 3 giải thưởng thơ của Báo Văn Nghệ những năm 1972, 1976, 1990.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.