Nhà sản xuất Quà tặng cuộc sống thừa nhận 'quên' tên tác giả

13/07/2015 05:00 GMT+7

Công ty Sunrise - nhà sản xuất chương trình Quà tặng cuộc sống (phát sóng trênh kênh VTV3) đã gửi thông cáo báo chí tới giới truyền thông, thừa nhận những sai sót liên quan đến vấn đề tác quyền.

Công ty Sunrise - nhà sản xuất chương trình Quà tặng cuộc sống (phát sóng trênh kênh VTV3) đã gửi thông cáo báo chí tới giới truyền thông, thừa nhận những sai sót liên quan đến vấn đề tác quyền.
Động thái này được Sunrise đưa ra chỉ một ngày sau khi tác giả Bùi Đình Thăng gửi đơn khiếu nại tới Cục Xuất bản về vấn đề tác quyền truyện ngắn Ba tôi của anh bị xâm phạm trong chương trình Quà tặng cuộc sống, đồng thời nhiều tác giả đã cùng lên tiếng về việc nhà sản xuất chương trình đã không ghi tên họ và trả tiền nhuận bút khi sử dụng tác phẩm.
Trong bản thông cáo, liên quan đến việc tranh chấp tác quyền tác phẩm Ba tôi, Công ty Sunrise hứa sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các bên liên quan là tác giả Bùi Đình Thăng, đại diện Skybooks và tác giả Trần Quốc Tuấn, để tìm ra chủ sở hữu tác phẩm.
Phía nhà sản xuất cũng gửi lời xin lỗi tác giả Phạm Văn Ba (bút danh Phạm Tử Văn, Tử Văn) vì đã sử dụng các truyện ngắn Nhành hoa dại cho cha, Chuyện của quạ con, Chữ hiếu thầy dạy cho tôi để dựng thành phim nhưng lại không đề tên tác giả cũng như chậm thanh toán tiền nhuận bút. Đồng thời, nhà sản xuất này cũng cho biết, đã và đang cố gắng liên lạc tới từng tác giả có tác phẩm dự thi chưa được nhận nhuận bút để xin lỗi và gửi nhuận bút, quà tặng của chương trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.