Nhà sản xuất ‘Gạo nếp gạo tẻ’ kiện đòi FPT Telecom bồi thường hơn 9 tỉ đồng

13/12/2018 16:34 GMT+7

Nhà sản xuất phim Gạo nếp gạo tẻ vừa khởi kiện Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, yêu cầu bồi thường hơn 9 tỉ đồng vì vi phạm bản quyền đối với bộ phim này.

Theo thông tin từ nhà sản xuất phim Gạo nếp gạo tẻ (Công ty Cổ phần DID TV), đơn khởi kiện được Tòa án Nhân dân Quận 3, TP.HCM thụ lý ngày 6.12. 
Ông Bảo Thái, đại diện lãnh đạo DID TV, cho biết vào tháng 8.2018, DID TV đã phát hiện Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) sao chép, lưu trữ và khai thác 76 tập của bộ phim Gạo nếp gạo tẻ dưới hình thức xem phim theo yêu cầu (VOD, cho phép khách hàng thuê bao của mình xem theo thời gian tự chọn) trên hệ thống dịch vụ truyền hình trả tiền IPTV của FPT Telecom mà không có bất kỳ thỏa thuận nào với nhà sản xuất. Ông Thái cho rằng hành vi này là dấu hiệu rõ ràng về việc vi phạm bản quyền, vi phạm các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Vi phạm từ 'Hậu duệ mặt trời' đến 'Gạo nếp gạo tẻ'

Ông Thái cho biết, đến ngày 22.10, DIDTV đã gửi công văn đến lãnh đạo FPT Telecom, cảnh báo về hành vi vi phạm và đề nghị đại diện có thẩm quyền của đơn vị này tham gia cuộc gặp nhằm gỉải quyết vụ việc.
Đến 30.10, FPT Telecom không có bất kỳ động thái hợp tác nào và vẫn tiếp tục hành vi vi phạm, nên DID TV lập vi bằng về hành vi vi phạm này. Theo luật sư Phan Vũ Tuấn – Trưởng Văn phòng Phan Law, Phó Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ TP.HCM, đại diện pháp lý của DID TV, FPT Telecom đã xâm phạm quyền tác giả của DID TV, vi phạm Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ.
Nhà sản xuất phim đã lập vi bằng về việc vi phạm bản quyền của FPT Telecom đối với phim "Gạo nếp gạo tẻ" ẢNH: NSX
Với hành vi vi phạm này, theo DID TV, FPT Telecom đã gây ra tổn thất lớn cho DID TV: gây ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số người xem (rating) trên 2 kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, Giải Trí TV, làm giảm doanh thu quảng cáo mà DID TV đang khai thác trên các kênh truyền hình, làm giảm tỉ lệ người xem và doanh thu từ các nền tảng online của DID TV như Youtube và Facebook, làm giảm cơ hội khai thác kinh doanh bản quyền bộ phim Gạo nếp gạo tẻ”.
"Gạo nếp gạo tẻ" là bộ phim đứng thứ 2 trong Top 10 phim Việt có xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất trên Google trong năm 2018 ẢNH: NSX
Theo ông Bảo Thái, đến ngày 31.10, đại diện của FPT Telecom đã làm việc trực tiếp với DID TV và FPT Telecom đã ghi nhận hành vi vi phạm này. “Tiếp đó, ngày 15.11, FPT Telecom có công văn xác nhận, cam kết sẽ không khai thác bộ phim Gạo nếp gạo tẻ, đồng thời đề nghị DID TV cấp phép cho FPT Telecom khai thác bộ phim này với mức phí bản quyền là 250 triệu đồng”, ông Thái nói. Theo ông, “FPT Telecom đã đề nghị mức giá rất thấp so với thị giá bản quyền và thương mại của bộ phim Gạo nếp gạo tẻ, chưa thể hiện thiện chí trong việc đền bù tổn thất do hành vi xâm phạm của mình gây ra". Theo ông Thái, mức phí bản quyền trung bình cho một tập phim khai thác trên truyền hình và internet khoảng 250 triệu/tập.
Dù vậy, phía DID TV cho biết, trên tinh thần tạo điều kiện cho FPT Telecom khắc phục vi phạm, ngày 23.11, DID TV đã có công văn đề nghị FPT Telecom trả phí bản quyền cho việc đã tự ý sử dụng/khai thác từ tập 1 đến tập 76 của bộ phim Gạo nếp gạo tẻ tính đến ngày 30.10 là: 9.120.000.000 đồng (mỗi tập 120 triệu đồng). Do không nhận được bất cứ phản hồi nào của FPT Telecom sau công văn ngày này nên DID TV đã nộp đơn khởi kiện FPT Telecom, yêu cầu bồi thường thiệt hại, mức bồi thường tương đương với phí bản quyền nêu trên. 
DID TV cho biết "Hậu duệ mặt trời" của Hàn, bộ phim được đơn vị này mua bản quyền phát tại Việt Nam cũng từng bị FPT Telecom vi phạm bản quyền ẢNH: NSX
Nhà sản xuất DIDTV cũng cho biết thêm đây không phải lần đầu FPT Telecom xâm phạm quyền tác giả của DID TV. Trước đó, năm 2016, DID TV đã trình báo về việc trình chiếu các bộ phim thuộc quyền khai thác của DID TV (trong đó nổi bật có Hậu duệ mặt trời của Hàn Quốc mà DID TV mua bản quyền phát tại Việt Nam) trên website fptplay.net của FPT Telecom với Thanh tra Bộ Thông Tin -Truyền Thông. “FPT Telecom sau đó đã buộc phải chấm dứt hành vi vi phạm và phải đến làm việc với DID TV, cam kết bằng văn bản không tái phạm trong tương lai”, ông Bảo Thái nói.

FPT Telecom nói gì?

Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 13.12, phóng viên Thanh Niên đã liên hệ qua điện thoại với bà Phùng Thu Trang, Trưởng Ban truyền thông FPT Telecom.
Bà cho biết: “Đến thời điểm này chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông thông gì về vụ kiện nên chưa thể có phát ngôn nào về vụ việc này”. Tuy nhiên theo bà Trang: “Về sự vụ này, FPT Telecom và DID TV đã có gặp gỡ trao đổi, có những thỏa thuận với nhau. Ngay cả những vấn đề liên quan bản quyền mà hai bên trao đổi này cũng là nội dung không công bố được, cho đến khi chúng tôi có thông tin của vụ kiện”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.