Nhà khảo cổ học mê... viết sách

22/10/2017 06:50 GMT+7

Với nhiều công trình nghiên cứu khoa học về văn hóa Óc Eo, văn hóa Đồng Nai và Sài Gòn - TP.HCM, tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu (ảnh), Tổng thư ký Hội Sử học TP.HCM, là người nổi tiếng trong giới khảo cổ học.

Bà có nhiều tác phẩm được bạn đọc yêu thích như: Đi và tìm trong đất, Khảo cổ học bình dân Nam bộ - VN, Văn hóa khảo cổ huyện Cần Giờ (TP.HCM), Quay qua quay lại, Buổi trưa trong quán cà phê… Sau này về hưu, dường như có nhiều thời gian dành cho mình hơn nên bà liên tục có mặt trong những buổi giao lưu và ra sách mới tại đường sách và các NXB.
Sau Thế giới mạng và tôi, Cách nhau chỉ một giấc mơ, Tập truyện 101 chữ... Hậu “khảo cổ” - như tên gọi trìu mến mà mọi người dành cho bà - gặp lại độc giả trong cuốn sách mới toanh Đô thị Sài Gòn, TP.HCM - Khảo cổ học và Bảo tồn di sản do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.