Nhà đấu giá Chọn thông tin về bức tranh lụa nghi giả

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
05/09/2018 08:43 GMT+7

Chiều 4.9, Nhà đấu giá Chọn đưa lên Facebook thông cáo chính thức về bức tranh lụa đề tên cố họa sĩ Vũ Giáng Hương, đấu trong phiên 15 hồi tháng 7 vừa qua.

Bức này đang bị cáo buộc là tranh giả khi họa sĩ Nguyễn Văn Đông cho rằng đây là tranh chép tác phẩm sơn dầu một gia đình đặt hàng ông vẽ con gái. Nhà đấu giá Chọn cũng thông tin: Ông Đông cho biết sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội Bùi Thị Hằng xin chuyển thể bức tranh sơn dầu đặt hàng trên thành tranh lụa. Bức này sau đó có ký tên bà Giáng Hương trong phiên đấu giá của Nhà đấu giá Chọn.
Nhà đấu giá Chọn cho biết bức tranh lụa 50 x 40 cm có tên Con gái nhà văn Dương Thu Hương được nhà sưu tập Phạm Việt Phương gửi đến nhà đấu giá. Tác phẩm sáng tác năm 1995, có chữ ký “g Huong 95” góc phải bên dưới, mức giá đề xuất 3.000 USD. Sau khâu thẩm định sơ bộ, tác phẩm đã được trưng bày công khai trước công chúng tại Nhà đấu giá Chọn (17 Trần Quốc Toản, Hà Nội) từ ngày 23 - 28.7. Bức tranh sau đó không được giao dịch và trả lại cho nhà sưu tầm sau phiên đấu.
Về hướng giải quyết vụ việc, Nhà đấu giá Chọn cho biết họ không chối bỏ trách nhiệm và gửi lời xin lỗi tới họa sĩ, nhà sưu tầm, công chúng về sự cố, đồng thời bày tỏ mong muốn cùng các bên liên quan xác minh thông tin một cách rõ ràng, trung thực. Cụ thể, nhà đấu giá sẵn sàng tổ chức đối thoại trực tiếp giữa nhà sưu tầm Phạm Việt Phương, gia đình cố họa sĩ Vũ Giáng Hương, họa sĩ Nguyễn Văn Đông (tài khoản Facebook Nguyễn Đông Đông), bạn Hằng (tài khoản Facebook Surry Hằng), gia đình bé Bảo Khánh (nguyên mẫu của bức tranh theo thông tin họa sĩ Đông cung cấp). Sau khi thống nhất thời gian, địa điểm, Nhà đấu giá Chọn cũng sẽ thông tin rộng rãi tới công chúng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.