Người Việt 'ngẩn ngơ' nhìn họa sĩ nước ngoài ký họa đường phố Sài Gòn

13/09/2015 17:57 GMT+7

(TNO) Ngày 13.9, tại khu vực quận 5 (TP.HCM) diễn ra sự kiện Ký họa đô thị - Urban Sketchers do các thành viên nhóm ký họa người Việt Nam, Hồng Kông và Malaysia tổ chức thu hút sự chú ý của nhiều người.

(TNO) Ngày 13.9, tại khu vực quận 5 (TP.HCM) diễn ra sự kiện Ký họa đô thị - Urban Sketchers do các thành viên nhóm ký họa người Việt Nam, Hồng Kông và Malaysia tổ chức thu hút sự chú ý của nhiều người.

Người Việt 'ngẩn ngơ' nhìn người nước ngoài ký họa thành phố 1 Hai họa sĩ nước ngoài chọn vòng xoay Bưu điện Chợ Lớn để ký họa 
Chọn địa điểm vòng xoay Bưu điện Chợ Lớn (quận 5), hai nghệ sĩ nước ngoài Wu Romy (người Hồng Kông) và KC Lee (người Malaysia) ký họa đường phố khiến nhiều người tò mò đến xem và chụp hình.
KC Lee, họa sĩ yêu thích ký họa du lịch chia sẻ: “Khi tôi bắt gặp một khung cảnh đẹp, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ để cái đẹp đó trôi vào tâm trí mình rồi tôi ký họa ra giấy. Không có sự hài lòng, chỉ có bình yên và khao khát muốn nắm bắt lấy khoảnh khắc đẹp đó”.
Ông Wu Romy tâm sự: “Tôi quan tâm đến đường nét, màu sắc và cảm xúc. Khi vẽ, tôi không nghĩ bất cứ điều gì, chú ý đến ai mà chỉ một mình mình với cảnh đẹp”. Ông cười xòa giải thích: “Nhiều người hỏi sao tôi lại vẩy vẩy nước trước khi vẽ, đó chỉ là cách tạo cảm hứng, phiêu theo xúc cảm của bản thân chứ không phải kỹ thuật gì cả”.
Theo anh Vũ Đức Chiến, người sáng lập ra nhóm Urban Sketchers Vietnam, sự kiện này nhằm mục đích bảo tồn những giá trị của đô thị bằng cách ký họa lại những di tích kiến trúc, những cảnh đẹp, góc đường đặc biệt của thành phố và nhiều nơi khác. Anh Chiến chia sẻ: “Tôi và bạn bè đều lo sợ có thể chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, những giá trị của vẻ đẹp thành phố mình sống sẽ thành quá vãng”.
“Đồng thời, những người bạn nước ngoài yêu thích ký họa của chúng tôi qua Việt Nam du lịch, tôi muốn cùng các bạn đó giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật, kỹ năng và việc phát triển khái niệm ký họa đô thị ở Việt Nam. Tôi mong sự kiện này sẽ làm cho mọi người yêu quý nơi ở của mình hơn”, anh Chiến bộc bạch.
Chuyến ký họa đầu tiên của nhóm diễn ra tại Hội quán Nghĩa An và vòng xoay Bưu điện Chợ Lớn. Sau đó, nhóm sẽ tiếp tục đi tác nghiệp quanh khu vực quận 5 từ ngày 13 - 16.9. Sau đó, Urban Sketchers Vietnam sẽ kết thúc chương trình bằng buổi triển lãm để nhìn lại thành quả lao động trong suốt 4 ngày gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ.
Người Việt 'ngẩn ngơ' nhìn người nước ngoài ký họa thành phố 2Ông KC Lee, đến từ Malaysia chia sẻ chỉ cần có chiếc ghế, hộp màu và cọ vẽ là có thể đi khắp nơi
Người Việt 'ngẩn ngơ' nhìn người nước ngoài ký họa thành phố 3Ông Wu Romy tâm sự ông quan tâm đến đường nét, màu sắc và cảm xúc bản thân khi ký họa
Người Việt 'ngẩn ngơ' nhìn người nước ngoài ký họa thành phố 4Nhiều người dân xung quanh tò mò đổ dồn đến xem và chụp hình hai người nước ngoài vẽ ký họa
Người Việt 'ngẩn ngơ' nhìn người nước ngoài ký họa thành phố 5Ông Wu Romy và hai bức ký họa Bưu điện Chợ Lớn và Tượng đài Phan Đình Phùng hoàn tất trong vòng 1 giờ đồng hồ
Người Việt 'ngẩn ngơ' nhìn người nước ngoài ký họa thành phố 6Ông KC Lee ký họa chung cư tại vòng xoay trong 45 phút và ông đã tặng bức vẽ của mình cho người bạn Việt Nam
Người Việt 'ngẩn ngơ' nhìn người nước ngoài ký họa thành phố 7Anh Vũ Đức Chiến ký họa Hội quán Nghĩa An thu hút sự chú ý của nhiều người đến xem và chụp ảnh
Người Việt 'ngẩn ngơ' nhìn người nước ngoài ký họa thành phố 8Các thành viên trong nhóm Urban Sketchers Vietnam cùng những người bạn nước ngoài ký họa gây tò mò cho nhiều người
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.