Người Nhật biểu diễn múa truyền thống tại Lễ hội văn hóa ở Việt Nam

13/04/2018 09:50 GMT+7

Tại Ngày hội Lotus Japan Festival 2018 do Lotus Group tổ chức diễn ra vào ngày 14 và 15.4 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM), các nghệ sĩ đến từ Nhật sẽ giới thiệu nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như điệu múa Awa Odori, nghệ thuật làm sushi, kiếm đạo, vật sumo...

Awa-odori là một trong những lễ hội lớn trong mùa Obon diễn ra vào tháng 8 hằng năm ở Nhật. Lễ hội Awa-Odori quy tụ nhiều đoàn vũ công trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, họa tiết bắt mắt, múa điệu Awa dọc khắp các phố suốt lễ hội trong tiếng đàn réo rắt vui tươi. Người dân Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng đoàn vũ công người Nhật biểu diễn vũ điệu truyền thống này tại Lễ hội Lotus Japan Festival, do ông Daisuke Yamada chỉ đạo. Một đoàn vũ công sẽ mặc áo yukata ngắn, màu sắc rực rỡ, múa theo nhịp, động tác hợp với cả nhóm tạo nên sự đồng đều mang đến hình ảnh tươi trẻ, không khí vui nhộn dịp cuối tuần cho các bạn trẻ và các gia đình.
Lotus Japan Festival 2018 là ngày hội giao lưu các thương hiệu ẩm thực và tiêu dùng cao cấp từ Nhật Bản, với nhiều hoạt động thú vị về lễ hội văn hóa truyền thống Nhật dành cho gia đình, đặc biệt là mẹ và bé.
Đến với ngày hội, ngoài việc được trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống nổi bật, đặc sắc của đất nước mặt trời mọc thì khách tham quan còn có cơ hội giao lưu với ca sĩ Vũ Cát Tường và tham gia nhiều sân chơi miễn phí cho mẹ và bé. Chương trình mở cửa tự do với các gameshow “Mẹ vui mua sắm - bé chơi say mê”, cuộc thi bé bò, bé học làm mì Udon; học kiếm đạo Nhật Bản, Cuộc thi “mẹ pha sữa nhanh - bé ăn siêu giỏi”, hỏi đáp về văn hóa Nhật cho bé, tư vấn sắc đẹp cho mẹ sau khi sinh..., cùng cơ hội nhận được chuyến du lịch Nhật trị giá 40 triệu đồng, các cặp vé khứ hồi đến Nhật...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.