Người mẫu Anh bị bắt cóc và đem ra đấu giá ở chợ đen

06/08/2017 11:49 GMT+7

Cảnh sát cho rằng vụ bắt cóc có liên quan đến một đường dây buôn người trong thế giới ngầm.

Theo Daily Mail, nạn nhân 20 tuổi, hiện đang hành nghề người mẫu. Cô bị lừa tham gia buổi chụp hình tại một địa điểm bỏ hoang ở Milan (Ý), sau đó bị đánh thuốc mê, nhét vào vali vận chuyển đến Turin (Ý) trong khoảng giữa tháng 7. Tại đây, tên bắt cóc rao bán cô trên web đen với giá 270.000 bảng Anh, trả bằng tiền ảo bitcoin.
Sau gần một tuần giam giữ nạn nhân, thủ phạm là Lukasz Herba, 30 tuổi gốc Ba Lan, bỗng ra đầu thú trước cảnh sát. Thông qua điều tra, nhà chức trách được biết Lukasz Herba không hoạt động một mình. Hắn là thành viên trong tổ chức tội phạm có tên “Black Death”, chuyên buôn bán người, vũ khí và ma túy qua các giao dịch trên internet. Tuy nhiên, không ai rõ tổ chức này có thật hay chỉ là những câu chuyện được lưu truyền.
Herba cho biết bọn bắt cóc có nguyên tắc không đe dọa tính mạng của phụ nữ đã có con. Đổi lại, nạn nhân sẽ phải trả cho bọn bắt cóc số tiền 50.000 bảng Anh và hứa không tiết lộ thông tin gây bất lợi cho chúng nếu muốn gia đình được yên ổn.
Lukasz Herba sẽ được thẩm phán Milan trực tiếp lấy lời khai vào thứ sáu tuần này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.