Người kéo cờ ngày Độc lập qua đời

29/08/2020 06:33 GMT+7

Hôm qua 28.8, bà Lê Thị Thanh Bình, trưởng nữ của Giáo sư Lê Thi - người kéo cờ Tổ quốc trong ngày lễ Tuyên ngôn Độc lập (2.9.1945), xác nhận Giáo sư Lê Thi đã qua đời hồi 7 giờ 50 ngày 28.8 (tức ngày 10.7 Canh Tý) tại nhà riêng (62 Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội); hưởng thọ 95 tuổi.

Giáo sư Lê Thi tên thật là Dương Thị Thoa, quê quán xã Mễ Sở, H.Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Bà là con gái Giáo sư Dương Quảng Hàm, một nhà sư phạm danh tiếng đầu thế kỷ 20. Trong lễ Tuyên ngôn Độc lập ngày 2.9.1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), bà đã vinh dự được cùng bà Đàm Thị Loan kéo cờ Tổ quốc trong thời điểm thiêng liêng này.
Giáo sư Lê Thi đã trải qua nhiều cương vị công tác như Viện trưởng Viện Triết học, Viện trưởng Viện Gia đình và giới (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam); được nhà nước phong học hàm giáo sư năm 1992.
Lễ viếng Giáo sư Lê Thi được tổ chức từ 9 giờ 30 - 10 giờ 45 ngày 1.9 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (5 Trần Thánh Tông, Hà Nội); điện táng tại đài hóa thân Hoàn vũ (Hà Nội); an táng ngày 2.9 tại nghĩa trang xã Phú Minh, H.Sóc Sơn, Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.