Người đẹp Tiền Giang đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018

21/04/2018 23:14 GMT+7

Sau ồn ào về việc dừng tổ chức, đêm chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 đã diễn ra vào tối 21.4 tại Phú Quốc (Kiên Giang), chứng kiến sự đăng quang của người đẹp Nguyễn Thị Kim Ngọc, đến từ Tiền Giang.

Đêm chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 có sự tham gia của 38 thí sinh, thay vì Top 40 bởi hai người đẹp Đinh Hồng Tuyết, Bùi Quỳnh Hoa bất ngờ rút lui vì lý do cá nhân.
Đúng 20 giờ, đêm chung kết mở màn với tiết mục Tôi yêu biển Việt Nam do Phạm Thế Vĩ, Lưu Hiền Trinh thể hiện cùng sự hỗ trợ của vũ đoàn Phương Việt - Chuông Gió. Ngay say đó, Top 38 đã có phần chào đầu ấn tượng khi xuất hiện trong những tà áo dài thướt tha của nhà thiết kế Lý Minh Tuấn.
38 thí sinh sải bước tự tin và uyển chuyển trên sân khấu
Ngay sau đó, ca sĩ Trọng Hiếu với tiết mục Vẽ thế giới dẫn dắt Top 38 bước vào phần thi quan trọng là trang phục áo dài với bộ sưu tập Biển ngọc của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Kết thúc phần thi áo dài, Trọng Hiếu tiếp tục mang đến ca khúc Bước đến bên em cùng vũ đoàn Phương Việt.
Bộ sưu tập phần thi áo dài được lấy ý tưởng từ những con sóng vỗ về, những rặng san hô từ đại dương
Trong phần thi Áo tắm, Top 38 Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu sải bước tự tin, khoe thân hình săn chắc, khỏe khoắn trên nền nhạc Baby Baby - Và tôi hát của nhóm Monstar.
Kết thúc phần thi bikini cũng là lúc MC Danh Tùng và Jennifer Phạm công bố Top 15 xuất sắc nhất tiến sâu vào vòng trong bao gồm: Bùi Thị Thu Trang (516), Nguyễn Phương Khánh (398), Hoàng Thị Hồng Nhung (116), Hoàng Bảo Trâm (218), Phạm Hồng Nhung (356), Nguyễn Thị Kim Ngọc (069), Lâm Thị Thu Hồng (316), Trần Thị Thúy Hằng (266), Nguyễn Thị Phương Hằng (109), Võ Ngọc Lụa (299), Phạm Ngô Bảo Ngọc (329), Bùi Thị Cẩm Giang (138), Lê Nguyễn Trà My (319), Nguyễn Bảo Ngọc (256), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (209).
Không còn rụt rè như đêm bán kết, dàn người đẹp với sự hướng dẫn catwalk của Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh mùa đầu tiên - Bảo Ngọc đã bản lĩnh thể hiện thần thái quyến rũ, ngôn ngữ hình thể đẹp mắt trước sự ủng hộ của khán giả
Xuất hiện rạng rỡ và nổi bật trên sân khấu, Top 15 tiếp tục bước vào phần thi trang phục Dạ hội. Các ứng viên đã tự tin khoe trọn vẻ đẹp gợi cảm cũng những bước đi uyển chuyển trong những bộ trang phục dạ hội đẹp mắt của nhà thiết kế Hằng Nguyễn. 
Noo Phước Thịnh là nghệ sĩ thể hiện ca khúc Tôi là một ngôi sao để nối tiếp chương trình. Ngay sau đó, Top 10 thí sinh thể hiện xuất sắc nhất sau các phần thi đã được gọi tên, bao gồm Nguyễn Thị Ngọc Huyền (209), Phạm Ngô Bảo Ngọc (329), Nguyễn Thị Kim Ngọc (069), Nguyễn Phương Khánh (398), Bùi Thị Cẩm Giang (138), Phạm Thị Hồng Nhung (356), Lê Nguyễn Trà My (319), Lâm Thị Thu Hồng (316), Võ Ngọc Lụa (299), Nguyễn Thị Phương Hằng (109). 
Các thí sinh trong phần thi trang phục dạ hội

Chỉ có 5 cô gái được bước tiếp vào vòng thi ứng xử, và danh sách đó nhanh chóng được công bố gồm Nguyễn Thị Kim Ngọc (069), Phạm Ngô Bảo Ngọc (329), Nguyễn Ngọc Huyền (209), Nguyễn Phương Khánh (398), Lâm Thị Thu Hồng (316).
Sau phần trình diễn của Hồ Ngọc Hà với liên khúc Destiny - Keep me in love, 5 thí sinh trải qua phần thi ứng xử gây cấn với các câu hỏi liên quan đến chủ đề biển, đảo Việt Nam. 
Cuối cùng, bằng câu trả lời trôi chảy, tự tin, vương miện Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 được trao cho người đẹp Nguyễn Thị Kim Ngọc, sinh năm 1999 đến từ Tiền Giang. Cùng với đó, danh hiệu Á hậu 1 được trao cho Nguyễn Thị Ngọc Huyền (209), quê Bắc Ninh và Á hậu 2 đã gọi tên Nguyễn Phương Khánh (398), du học sinh Singapore.
 
Câu hỏi của đạo diễn, nhà báo Nguyễn Trường Sơn, trưởng ban giám khảo dành cho Kim Ngọc: “Cả nước chúng ta có 12 huyện đảo, bao gồm những đảo nhỏ xa xôi. Em có thể kể tên một số huyện đảo mà em biết?”. Kim Ngọc trả lời khá run: “Em xin trả lời 12 huyện đảo từ Bắc xuống Nam mà em biết là: Vân Đồn - Cô Tô ở Quảng Ninh, Bạch Long Vĩ, Côn Đảo, Hoàng Sa - Trường Sa và hòn đảo ngọc xinh đẹp em đang đứng tại đây là Phú Quốc”
Tân hoa hậu Nguyễn Thị Kim Ngọc nặng 52kg, cao 1,71m, số đo ba vòng 83-61-93
Ngoài các giải thưởng phụ, giải thưởng dành cho danh hiệu Á hậu 2 là 200 triệu đồng, Á hậu 1 là 300 triệu đồng. Tân Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 nhận được giải thưởng tiền mặt lên đến 500 triệu đồng, hai năm sử dụng một căn hộ nghỉ dưỡng suốt nhiệm kỳ cùng vương miện hoa hậu được công bố 1,7 tỉ đồng.
Các giải thưởng phụ và người đoạt giải bao gồm:
- Thí sinh có làn da đẹp nhất thuộc về thí sinh Nghiêm Hương Linh (385)
Người đẹp ảnh thuộc về thí sinh Furukuyi Phạm (113)
- Thí sinh có nụ cười đẹp nhất thuộc về thí sinh Dương Hoàng Bảo Nghi (323)
Người đẹp truyền thông thuộc về thí sinh Phạm Ngô Bảo Ngọc (329)
- Người đẹp đảo ngọc thuộc về thí sinh Nguyễn Băng Tâm (350)
Người đẹp tài năng thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thu Trang (255)
- Người đẹp nhân ái thuộc về thí sinh Phạm Hồng Nhung (356)
Người đẹp Áo dài Việt Nam thuộc về thí sinh Lê Thị Nương (330)
Người đẹp hình thể thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Huyền (209)
Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Bảo Ngọc (256)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.