Người dân hiến tặng hơn 8.000 hiện vật Óc Eo

05/01/2018 07:07 GMT+7

Ngày 4.1, Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo (TT.Óc Eo, H.Thoại Sơn, An Giang) cho biết sau đợt phát động vào tháng 11.2015, đến nay người dân các xã Định Mỹ, Bình Thành, H.Thoại Sơn và xã Thới Sơn, H.Tịnh Biên, An Giang đã hiến tặng 8.036 hiện vật và 3 bao mảnh gốm liên quan đến nền văn hóa Óc Eo của vương quốc Phù Nam xưa.

Trong đó, đáng chú ý có các hiện vật: chuỗi thủy tinh nhiều màu, gạch kiến trúc, vòi bình kendy, tượng đầu người, cọc gỗ...
Ban quản lý sẽ nhờ các nhà khảo cổ, nhà chuyên môn về văn hóa Óc Eo đánh giá, phân loại các hiện vật có giá trị để trưng bày, triển lãm cho người dân, du khách thưởng thức, nhằm hiểu rõ hơn nền văn hóa cổ xưa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.