Ngừng thu phí khách tham quan làng hoa Sa Đéc

31/12/2019 19:59 GMT+7

Ông Võ Thanh Tùng, Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) cho hay thành phố sẽ ngừng thu phí tham quan làng hoa Sa Đéc kể từ 6 giờ ngày 1.1.2020.

Trước những lùm xùm về việc giao công ty tư nhân thu phí đối với du khách tham quan làng hoa Sa Đéc thời gian qua, ngày 31.12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Tháp và UBND TP.Sa Đéc về vấn đề này. Qua đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thống nhất chủ trương ngưng việc thu phí khách tham quan làng hoa Sa Đéc từ ngày 1.1.2020.
Đầu giờ chiều 31.12, UBND TP.Sa Đéc phát hành thông báo do ông Lăng Minh Nhựt, Phó chủ tịch UBND TP.Sa Đéc ký với nội dung kể từ 6 giờ sáng 1.1.2020 thành phố sẽ tạm ngưng bán vé khai thác du lịch làng hoa Sa Đéc đối với các du khách trong, ngoài nước và nhân dân trên địa bàn. Lãnh đạo TP.Sa Đéc yêu cầu UBND các xã phường; các ban ngành và Công ty cổ phần công nghệ và du lịch thành phố hoa thông báo cho người dân về chủ trương ngừng thu phí.
Như Thanh Niên phản ánh, Công ty cổ phần công nghệ và du lịch thành phố hoa được Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh TP.Sa Đéc hợp đồng thu phí vào làng hoa Sa Đéc kể từ ngày 7.12 đến ngày 7.3.2020, với giá 30.000 đồng/vé. Ngày 8.12, công ty này đã dùng rào lưới B40 kéo ngang các tuyến đường chính vào làng hoa để bán vé cho khách du lịch khiến nhiều hộ dân trong làng hoa phản ứng. Sau đó, UBND TP.Sa Đéc chỉ đạo công an địa phương đến giải quyết trật tự tại làng hoa mới được ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.