Ngọc Trinh tập… lăn

04/05/2014 03:20 GMT+7

Trong vở Chỉ có thể là yêu, Ngọc Trinh đóng vai cô Bông bị tai nạn liệt chân phải ngồi xe lăn, thế là phải tập lăn xe cho thành thục để “lăn” trên sân khấu.

 Ngọc Trinh (vai Bông), Hoàng Anh (vai Lương) trong vở Chỉ có thể là yêu
Ngọc Trinh (vai Bông), Hoàng Anh (vai Lương) trong vở Chỉ có thể là yêu

Khổ nỗi, Ngọc Trinh thì nhỏ con, sức yếu, còn chiếc xe thì quá nặng, chỗ cần tới thì nó không tới, còn không cần tới thì nó cứ lủi đầu vô, báo hại Ngọc Trinh bị hất té lăn đùng.

Chân giả liệt mà rốt cuộc bị té đau cũng phải đi cà nhắc. Nhưng từ đó mà cô nói càng thấy thương những người khuyết tật, và càng trân trọng những gì tạo hóa đã ban tặng cho mình. 

H.Kim

>> Ngọc Trinh làm nhạc kịch
>> Nỗi oan của Ngọc Trinh
>> Ngọc Trinh: Trong trẻo cùng thời gian
>> Làm đẹp với diễn viên Ngọc Trinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.