Ngọc Sơn khoe sức khỏe dẻo dai, mặc áo thun mỏng giữa trời đông châu Âu

05/01/2020 13:52 GMT+7

Nhân dịp đặc biệt sang Pháp dịp năm mới, 'ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn có dịp tham quan những địa danh nổi tiếng tại Pháp như Bảo tàng Lourve, Tháp Effeil...

Nam danh ca Ngọc Sơn đang có tour lưu diễn tại châu Âu. Đặc biệt, anh cùng các nghệ sĩ biểu diễn vào đêm giao thừa trên một du thuyền 5 sao sang trọng, đi trên dòng sông Seine thơ mộng giữa kinh đô ánh sáng Paris.
Ngọc Sơn không phải là người quá chuộng hàng hiệu nhưng khi có buổi biểu diễn tại du thuyền tuyệt đẹp như thể Titanic phiên bản mới, anh đã diện cây Louis Vuiton cùng bộ vest sành điệu khi có mặt tại đêm nhạc.

Ngọc Sơn hạnh phúc khi được chào đón nồng nhiệt ngày đầu năm mới 

Du thuyền 5 sao lộng lẫy với hàng ngàn khán giả, cả Việt kiều lẫn người Pháp đều háo hức với việc được thưởng thức những nhạc phẩm huyền thoại của Ngọc Sơn. Được biết, ngay khi công bố tên Ngọc Sơn góp mặt, vé của chương trình đặc biệt đêm giao thừa này đã nhanh chóng được bán hết sạch.
Chuyến đi kéo dài hàng tiếng đồng hồ trên sông Seine trở thành trải nghiệm tuyệt vời trong lòng mỗi khán giả khi Ngọc Sơn xuất hiện và thể hiện loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi anh trong nhiều năm qua.
Bên cạnh đó, "giáo sư âm nhạc" cũng gửi đến khán giả những bản tình ca bằng tiếng Pháp. Khán giả người Pháp còn lầm tưởng rằng Ngọc Sơn từng sinh sống tại Pháp rất lâu vì vậy anh mới có được cách phát âm quá giỏi và chuẩn của người bản địa.

Ngọc Sơn khiến người xung quanh trầm trồ, ngưỡng mộ khi anh không ngại mặc trang phục mỏng manh xuống phố

Nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả, Ngọc Sơn càng sung sức hơn khi thể hiện những ca khúc về tình cha, nghĩa mẹ, tình yêu quê hương đất nước mà anh luôn gửi gắm trong những sáng tác của mình. Đây là những ca khúc được lòng người nghe nhất bởi với những người con xa xứ, tấm lòng và trái tim hướng về gia đình, về quê hương vẫn luôn đau đáu.
Ngọc Sơn chia sẻ dù biểu diễn trong hàng tiếng đồng hồ nhưng giữa khung cảnh lãng mạn trên du thuyền tráng lệ, cùng sự ủng hộ, yêu thương của khán giả, anh như được “bơm” một loại sức mạnh vô hình để “hát như chưa từng được hát”, cống hiến hết mình cho khán giả. Ngọc Sơn thể hiện sức vóc dẻo dai như tuổi 19 khi liên tục ca hát, giao lưu cùng người hâm mộ trong nhiều giờ liền mà không hề mệt mỏi. Nhiều người không khỏi trầm trồ xuýt xoa khi biết Ngọc Sơn đã bước chân vào làng nhạc hơn 30 năm nhưng anh vẫn giữ được nét trẻ trung...

Sau chuyến lưu diễn tại Pháp, Ngọc Sơn tiếp tục bay đến Hungary để mang lời ca tiếng hát dành tặng cho những khán giả xa xứ

Nhân chuyến công tác này, “nghệ sĩ bình dân” Ngọc Sơn còn có dịp tham quan những địa danh nổi tiếng tại Pháp như: Bảo tàng Lourve, Tháp Effeil... Dù tiết trời gần âm độ nhưng với sức khỏe dẻo dai, cường tráng, Ngọc Sơn khiến người xung quanh trầm trồ, ngưỡng mộ khi anh không ngại mặc trang phục mỏng manh xuống phố.
Riêng một địa điểm đặc biệt mà nam danh ca yêu thích nhất đó chính là quán ăn người Việt của một người anh thân thiết hơn 20 năm tại Quận 13 (Paris). Anh vô cùng xúc động, hạnh phúc khi tại nơi đất khách quê người lại có một nhà hàng Việt, mang đến đầy đủ những món ăn đặc trưng của quê hương. Hay tin Ngọc Sơn ghé thăm, đông đảo kiều bào Pháp đã chờ sẵn để gặp thần tượng. Tình cảm nồng hậu, không khí ấm cúng tại nơi đây khiến Ngọc Sơn vô cùng xúc động xen lẫn hạnh phúc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.