Nghị sĩ Mỹ đề xuất sửa đổi hiến pháp sau vụ Minh Béo

14/04/2016 11:15 GMT+7

Một thượng nghị sĩ gốc Việt ở Mỹ đã đề xuất sửa đổi hiến pháp, cho phép thẩm phán từ chối yêu cầu đóng tiền tại ngoại đối với một số trường hợp bị buộc tội nguy hiểm, kể từ khi vụ bắt giữ Hồng Quang Minh (Minh Béo) gây xôn xao dư luận.

Một thượng nghị sĩ gốc Việt ở Mỹ đã đề xuất sửa đổi hiến pháp, cho phép thẩm phán từ chối yêu cầu đóng tiền tại ngoại đối với một số trường hợp bị buộc tội nguy hiểm, kể từ khi vụ bắt giữ Hồng Quang Minh (Minh Béo) gây xôn xao dư luận.

Vụ án của Minh Béo gây xôn xao cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Một cuộc họp khẩn đã diễn ra giữa văn phòng thượng nghị sĩ Janet Nguyễn và văn phòng công tố viên quận Cam, Tony Rackauckas xoay quanh Minh Béo - Ảnh chụp màn hình/FBNVVụ án của Minh Béo gây xôn xao cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Một cuộc họp khẩn đã diễn ra giữa văn phòng thượng nghị sĩ Janet Nguyễn và văn phòng công tố viên quận Cam, Tony Rackauckas xoay quanh Minh Béo - Ảnh chụp màn hình/FBNV
Janet Nguyễn, Thượng nghị sĩ bang California (Mỹ) tuyên bố cô đang đề xuất lên thượng viện sửa đổi hiến pháp để những trường hợp như diễn viên hài nổi tiếng Việt Nam là Minh Béo không có cơ hội tại ngoại dù đáp ứng được tiền bảo lãnh, theo abc7.com.
Trước đó, mức bảo lãnh để Minh Béo tại ngoại hầu tra là 1 triệu USD, nhưng thượng nghị sĩ Janet Nguyễn và Chánh biện lý quận Cam Tony Rackauckas khẳng định họ rất lo ngại khả năng Minh Béo trốn khỏi Mỹ nếu được tại ngoại.

Nữ nghị sĩ Mỹ gốc Việt đầu tiên

(TNO) Janet Nguyễn trở thành phụ nữ gốc Việt đầu tiên bước vào chính trường Mỹ sau khi giành chiếc ghế Thượng nghị sĩ ở quận Cam, nam California (Mỹ), vị trí vốn là mục tiêu lớn của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Minh Béo hiện vẫn bị giam giữ trong nhà tù Theo Lacy ở quận Cam (California, Mỹ) kể từ ngày 24.3 với ba cáo buộc: quan hệ tình dục đường miệng với trẻ em, âm mưu thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và hẹn gặp gỡ trẻ em vị thành niên với ý định thực hiện hành vi dâm ô. Danh hài 39 tuổi sẽ ra tòa vào ngày 15.4 tới (giờ Mỹ) để công tố viên đưa ra cáo buộc chính thức và tiến hành luận tội.
Dù mức bảo lãnh tại ngoại áp dụng cho trường hợp của Minh Béo từng được người thân của anh cho là “không tưởng” với hơn 22 tỉ đồng, Chánh biện lý quận Cam Tony Rackauckas cho biết ông vẫn lo ngại nếu tại ngoại, khả năng bỏ trốn của nam danh hài Việt là rất cao.
"Anh ta có rất nhiều khả năng sẽ đi du lịch, vì từng đi từ tiểu bang này đến tiểu bang khác để chạy show. Và anh ấy từng nói chỉ thích sống ở Việt Nam", abc7.com trích dẫn lời ông Tony Rackauckas.
“Việt Nam chưa có một thỏa thuận dẫn độ với Mỹ. Nếu một bị cáo bị truy tố cố tình né tránh liên lạc với chính phủ nước ngoài, các nạn nhân của họ sẽ không bao giờ có được cơ hội ra tòa đòi công bằng”, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn nói thêm.
Phát biểu tại một cuộc họp báo tổ chức tại Little Saigon ở Westminster nhân vụ Minh Béo hôm 13.4 (giờ Mỹ), Janet Nguyễn đề nghị sửa đổi luật của bang, cho phép một thẩm phán từ chối việc bảo lãnh người phạm tội nếu họ có khả năng trốn thoát hoặc phạm tội nghiêm trọng.
Ông Rackauckas thừa nhận dự luật này sẽ không ảnh hưởng đến trường hợp của Minh Béo, bởi các đề xuất sẽ phải vượt qua Thượng viện và Hạ viện với một cuộc bỏ phiếu đạt trên 2/3 tổng số phiếu bầu. Và nó cũng cần thời gian để đến với cử tri, gần nhất là năm 2018.
Trong trường hợp bị kết tội, Minh Béo sẽ phải đối mặt với mức án 5 năm 8 tháng tù giam, bị lưu hồ sơ phạm tội ấu dâm đến suốt đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.