Nghệ sĩ nhân dân Đình Quang qua đời

13/07/2015 12:03 GMT+7

(TNO) Giáo sư - Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Đình Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, người thầy của nhiều thế hệ sân khấu Việt Nam vừa qua đời đêm 12.7, hưởng thọ 87 tuổi.

(TNO) Giáo sư - Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Đình Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, người thầy của nhiều thế hệ sân khấu Việt Nam vừa qua đời đêm 12.7, hưởng thọ 87 tuổi.

nhac-si-dinh-quangNSND Đình Quang và con gái - MC Mỹ Linh
Theo tin từ gia đình và Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, NSND Đình Quang qua đời tại Đà Nẵng vì tuổi cao sức yếu. Gia đình sẽ đưa ông ra Hà Nội trong ngày hôm nay 13.7.
NSND Đình Quang tên thật là Nguyễn Đình Quang, sinh năm 1928 tại Hà Nội. Sau khi tham gia kháng chiến chống Pháp, ông được cử sang học đạo diễn tại Trung Quốc, rồi tu nghiệp bằng tiến sĩ ở Đại học Humboldt ở Berlin. Nghệ sĩ Đình Quang nhận học hàm giáo sư năm 1984, nhận danh hiệu NSND năm 1993, được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2007.
Giáo sư Đình Quang thuộc thế hệ đạo diễn sân khấu đầu tiên của Việt Nam. Ông cũng là người mang các phương pháp dựng kịch Stanislavski và Bertolt Brecht về Việt Nam. Nhờ đó, các vở diễn đã không còn chỉ theo cảm tính và bản năng. Ông ghi dấu ấn khi làm đạo diễn các vở Đại đội trưởng của tôi, Tàn đêm, Tuổi hai mươi, Bệnh sĩ, Người tốt thành Tứ Xuyên, Một đêm giông tố...
Giáo sư Đình Quang cũng là người sáng lập, Hiệu trưởng của trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam - tiền thân của Đại học Sân khấu Điện ảnh hiện nay. Ông đã đào tạo nhiều tên tuổi lớn như NSND Trọng Khôi, NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Đoàn Dũng, NSND Thế Anh, NSND Doãn Châu...
Một số công trình lý luận sân khấu của ông: “Mấy vấn đề về nghệ thuật biểu diễn” (1962), “Kỹ thuật tâm lý diễn viên” (1968), “Nghệ thuật biểu diễn hiện thực tâm lý” (1978), “Sân khấu tiểu luận” (1975), “Phương pháp sân khấu Bectôn Brếch” (1983), “Bàn về sân khấu tự sự” (1982), “Sân khấu Việt Nam” (1998).
Ông cũng từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Ông là Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) từ năm 1984 - 1993.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.