Nghệ sĩ Long Hải qua đời

20/11/2016 06:00 GMT+7

Sau 2 năm bị tai biến mạch máu não, nghệ sĩ Long Hải đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa 19.11 tại nhà riêng ở TP.HCM, thọ 68 tuổi.

 Nghệ sĩ Long Hải tên thật là Huỳnh Long Hải, quê Long An. Ông gắn bó với nghề diễn từ đoàn kịch nói Kim Cương, được biết đến với các vai trong những vở: Bông hồng cài áo, Trà hoa nữ, Lá sầu riêng… Khi đoàn kịch nói Kim Cương ngưng hoạt động, ông chuyển sang lĩnh vực phim truyền hình trong vai trò chủ nhiệm phim và cả diễn viên khi đoàn phim cần vai phụ. Trong đó, vai diễn được khán giả yêu thích là Ba Rằn (tía của Út Nhỏ) trong phim Hương phù sa, ông lão trong phim Lục Vân Tiên… Dù ở vai trò nào, ông cũng hết lòng với công việc, để lại ấn tượng với mọi người bởi tính cách hiền lành, nhân hậu.
Lễ viếng nghệ sĩ Long Hải từ 22 giờ ngày 19.11 tại 60/5 đường 18, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM; lễ động quan lúc 6 giờ ngày 22.11, sau đó hỏa táng tại Nghĩa trang Phúc An Viên, Q.Thủ Đức, TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.