Nghệ sĩ Duy Phương: 'Tòa án mời Lê Giang lên làm việc nhưng cô ấy không đi'

24/05/2018 13:49 GMT+7

Bức xúc khi tòa chưa đưa vụ việc ra xét xử, nam danh hài đã tìm đến Tòa án Nhân dân Q.1, TP.HCM sáng 24.5 để mong giải quyết.

Duy Phương cho biết gần 5 tháng trôi qua, kể từ ngày nộp đơn kiện HTV và nhà sản xuất chương trình Sau ánh hào quang, vụ việc vẫn chìm trong im lặng. Luật sư Quốc Cường, đại diện cho nghệ sĩ Duy Phương, cho biết theo luật định, sau 4 tháng phải đưa vụ việc ra xét xử. Trường hợp vụ án phức tạp, chánh án có thể cho gia hạn thêm 2 tháng nữa. Khi gia hạn phải có thông báo đến nguyên đơn, các bên liên quan. Nhưng đến nay quá thời hạn, sáng 24.5, nam nghệ sĩ cùng luật sư của mình tìm đến Tòa án Nhân dân Q.1 để hỏi rõ về sự việc.
Sau gần một tiếng làm việc, nghệ sĩ Duy Phương cho biết phía Tòa án vẫn đang tiến hành giải quyết, hiện đã mời đại diện nhà sản xuất Sau ánh hào quang, MC Trấn Thành, Lê Giang lên làm việc. Tuy nhiên, vợ cũ nam danh hài từ chối xuất hiện. Phía thư ký Tòa án cũng trấn an nam nghệ sĩ: "Anh yên tâm, vấn đề này không bao giờ chìm xuồng đâu".
Tôi chấp nhận đói khổ cũng được, thiếu ăn cũng được nhưng hình ảnh tôi đẹp
Nghệ sĩ Duy Phương
Duy Phương cũng đã dành thời gian chia sẻ cùng Thanh Niên sau buổi làm việc này:
* Tại sao anh vẫn quyết tâm với vụ kiện này?
- Nghệ sĩ Duy Phương: Hôm trước phía tòa án nói luật sư Cường kêu tôi qua gặp bên Đông Tây điều đình đi. Tôi thắc mắc tại sao lại phải điều đình trong khi phải xử chứ. Họ nói phải chờ chứng cứ của bên Đông Tây mới xử, tôi thắc mắc luật pháp có quy định thời hạn để giao nộp chứng cứ, chứ đâu phải người ta nói 3 năm thì mình cũng phải chờ. Tôi nghĩ bên đó muốn tôi gặp để thương lượng, bồi thường cho xong chuyện, chứ không phải xử gì hết. Bản thân tôi nghĩ nếu có thương lượng gì thì cũng phải có tòa án chứ đâu thể gặp riêng để nói chuyện, lấy tiền, bồi thường được. Anh phải trả lời sự việc đó đúng hay sai đàng hoàng, trả lại danh dự cho tôi nữa. Vì để lâu quá không đụng đến nên tôi quyết định hôm nay lên để làm cho ra lẽ.
Với lại từ trước đến giờ luật nhân phẩm mình đưa ra chứ tôi chưa thấy xử như thế nào để thấy mức độ nhân phẩm được tôn trọng ra sao. Không phải tôi mà mọi người cũng muốn tìm hiểu và coi cách giải quyết để mai sau không còn chuyện xúc phạm lẫn nhau như thế nữa. Khán giả yêu quý tôi thường vào quán của tôi và hỏi thăm vụ việc được xử lý ra sao rồi, hay dừng luôn. Tôi chỉ biết nói là mình đang chờ luật pháp giải quyết chứ tôi cũng đâu làm gì được. Nghĩa là khán giả cũng theo dõi và muốn xem cách xử có nghiêm minh hay không, bởi có những vụ án về nhân phẩm chưa được xử để cho bà con coi, luật pháp đề ra luật thì phải giải quyết, thi hành đúng luật.
"Dù mệt mỏi, tôi mong có ngày nở nụ cười với mọi người", nghệ sĩ Duy Phương nói
* Về phần gia đình thì đó giờ Lê Giang có liên hệ với anh để xin lỗi không?
- Không. Đó giờ tôi chưa thấy ai nói xin lỗi câu gì. Phía Đông Tây cũng vậy. Nếu mọi người coi thông tin sẽ thấy bên đó trả lời Lê Giang nói vậy là sự thật, trong khi vu khống là vi phạm luật pháp.
* Anh nói gì với khán giả về "lời tố" anh hành hung Lê Giang?
- Chẳng ai hỏi chuyện đó cả bởi nếu có thì tôi đi thưa kiện để làm gì. Nếu chuyện đó xảy ra và Lê Giang có chia sẻ thì tôi phải tự động xấu hổ và mắc cỡ với mọi người chứ tại sao tôi lại đi thưa như vậy. Khán giả đến quán tôi rất nhiều, họ cho rằng họ biết hết sự việc này và thấy hơi lố bịch. Cái gì cũng phải có hai phía chứ đưa lên truyền thông mà một phía vậy thì rất không đàng hoàng.
Sau sự việc này tôi mới cảm nhận khán giả thương nghệ sĩ như thế nào. Có nhiều người đến quán ôm và chia sẻ cùng tôi. Lúc đó tôi mới cảm nhận hết tình cảm của khán giả, chứ nếu chỉ hát trên sân khấu và được mọi người mến mộ thì rất bình thường. Tôi cảm nhận rằng tôi muốn làm điều gì phải suy nghĩ và phải chín chắn, nhất là khi làm nghệ thuật vì khán giả sẽ đặt tình cảm vào những nghệ sĩ có tầm cỡ. Đó cũng chính là lý do có nhiều chương trình mời nhưng tôi không tham gia, vì tôi không thích lên hình ảnh tào lao. Tôi chấp nhận đói khổ cũng được, thiếu ăn cũng được nhưng hình ảnh tôi đẹp. Chứ có một tí tiền mà lên ăn nói chẳng ra gì thì khán giả sẽ trách móc.
* Công việc hiện tại của anh như thế nào?
- Việc mở quán cũng là khó khăn, nhọc nhằn cho tôi chứ không phải đơn giản, mỗi đêm phải tiếp vài bàn nhậu, đó là cái đau khổ cho tôi. Cảnh đời đưa đẩy thì mình phải chấp nhận để có tiền nuôi con. Cũng mưa gió, “bữa đực bữa cái” lắm. Buôn bán ăn nhậu thì đâu phải người ta ghé quán thường xuyên. Nhưng mà mình phải ráng làm, vượt qua những khó khăn thôi. Có khi người ta đặt tiệc thì tôi lấy tiền đó trang trải cho những ngày hụt hẫng, những ngày thiếu hụt, chứ đâu phải đơn giản buôn bán là có lời, là lấy được tiền người ta. Bản thân tôi không có nhậu mà mỗi đêm phải uống sáu, bảy chai bia như vậy nên rất là mệt mỏi.
* Các con có ủng hộ tinh thần cho anh trong giai đoạn này?
- Có chứ. Như Duy Phước đi quay về cũng ghé hát mấy bài để ủng hộ tôi. Mọi người cũng thấy rằng con cũng có quan tâm mình.
Trong chuyện này, luật sư Cường hỗ trợ miễn phí cho tôi từ đầu đến cuối. Người ta không cần tiền bạc, người ta đang cần làm rõ mọi chuyện để những điều không đúng đừng xảy ra nữa. Nếu không có luật sư Cường thì tôi chới với rất nhiều. Qua sự việc này tôi mong rằng những điều đúng sai trong xã hội, mỗi người đều chung tay thì sẽ vững mạnh.
Luật sư Quốc Cường: Vụ việc của nghệ sĩ Duy Phương được xem là hồi chuông cảnh báo
* Anh nhận định hiện tại vụ án của mình sẽ tiến triển như thế nào?
- Luật sư Quốc Cường: Theo điều 203 của luật Tố tụng 2015, thời hạn chuẩn bị xét xử là 4 tháng kể từ thời điểm thụ lý. Tính đến thời điểm hiện tại, mình đã thụ lý được 5 tháng mà vụ án chưa có động thái gì. Hôm nay chúng tôi đến làm việc. Bởi theo luật cũng quy định rõ ràng trong thời điểm chờ đợi xét xử, Thẩm phán thụ lý vụ án đưa ra quyết định hoặc là đình chỉ hoặc là tạm đình chỉ vụ án, không thì phải đưa vụ án ra xét xử. Tới hiện tại vẫn chưa thấy Tòa án Nhân dân Q.1 đưa ra quyết định nào nên chúng tôi đến để làm rõ sáng nay.
* Anh đánh giá khả năng thắng kiện trong vụ án này ra sao?
- Về khả năng thắng thua thì mình không thể nói trước được, đặc biệt là những vụ án dân sự bởi nó phụ thuộc vào tài liệu chứng cứ và những đánh giá của Hội đồng xét xử. Tuy nhiên, việc khởi kiện của nghệ sĩ Duy Phương theo nhận định của cơ quan đại chúng là việc làm văn minh vì quyền nhân thân của con người và đặc biệt là nghệ sĩ thường bị chia sẻ trên mạng xã hội mà không có căn cứ. Vụ việc của nghệ sĩ Duy Phương cần được xem là hồi chuông cảnh báo về vấn đề này.
* Xin cám ơn anh!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.