Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ

18/11/2017 08:23 GMT+7

Tối 17.11, lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ 7 năm 2017, do tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức đã diễn ra.

Tối 17.11, phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ 7 năm 2017, do tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho rằng ngày hội là một sự kiện văn hóa chính trị quy mô khá lớn; là hoạt động được tổ chức luân phiên giữa các tỉnh, thành phố Nam bộ có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.
Theo Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.
Nhiều chương trình, chính sách phát triển khu vực đồng bào dân tộc được ban hành, thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống kinh tế, xã hội...
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, bằng những chính sách cụ thể, thiết thực nhằm phát huy nội lực, tạo chuyển biến thực sự trong mọi mặt cuộc sống của đồng bào...
Chiều cùng ngày, tại trụ sở Tỉnh ủy Bạc Liêu, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã gặp mặt và trao tặng 10 phần quà cho 10 hộ Khmer nghèo tiêu biểu của tỉnh Bạc Liêu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.