Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ 2

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
02/12/2020 06:58 GMT+7

Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ 2 diễn ra từ 10 - 12.12 tại TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Sự kiện do Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước”.
Dự kiến ngày hội có sự tham gia của hơn 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng, đồng bào các dân tộc Mường của các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Bình Phước và TP.Hà Nội. Các hoạt động được chia làm 4 nhóm: hoạt động văn hóa, thể dục thể thao truyền thống dân tộc Mường, hoạt động du lịch và các hoạt động tuyên truyền cổ động.
Nhóm hoạt động văn hóa gồm: trại trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch; trình diễn dệt thủ công dân tộc Mường; liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Mường; trình diễn, giới thiệu nghi thức, sinh hoạt văn hóa dân tộc Mường; diễn tấu cồng chiêng dân tộc Mường. Nhóm hoạt động thể thao gồm vật cổ truyền dân tộc Mường, bắn nỏ, kéo co, tung còn, đánh mảng, đẩy gậy. Nhóm hoạt động du lịch gồm khảo sát du lịch sinh thái Mường, du lịch cộng đồng tại tỉnh Thanh Hóa. Hoạt động tuyên truyền cổ động gồm trưng bày, triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Mường.
Lễ khai mạc tổ chức tại quảng trường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa vào tối 10.12, phát sóng trực tiếp trên Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Trong lễ bế mạc tối 12.12, cờ đăng cai Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ 3, năm 2025 sẽ được trao cho tỉnh Phú Thọ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.