Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
10/04/2018 08:00 GMT+7

Khoảng 50 nghệ nhân sẽ tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc VN, tổ chức từ ngày 19 - 22.4 tại Làng văn hóa - du lịch các dân tộc VN (thôn Đồng Mô, TX.Sơn Tây, Hà Nội).

Tham gia còn có khoảng 220 già làng, trưởng bản và đồng bào dân tộc khác. Các dân tộc đại diện tham gia ngày hội gồm: Mông, Khơ Mú, Thái, Tày, Mường, Dao, Tà Ôi, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer, Thái, Ba Na…
Năm nay, ngày hội có chủ đề “Bản sắc văn hóa dân tộc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Trong đó, 4 hoạt động chính gồm: Đêm hội văn hóa dân tộc; hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Ngày văn hóa các dân tộc VN; các ngày hội văn hóa dân tộc, vùng miền và triển lãm 10 năm Ngày văn hóa các dân tộc VN. Riêng hoạt động Ngày hội văn hóa dân tộc sẽ tái hiện các ngày hội như: Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer, Lễ Xăng Khan của dân tộc Thái, Lễ cầu mưa của dân tộc Gia Rai… Lễ khai mạc dự kiến truyền trực tiếp trên Đài truyền hình VN tối 19.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.