Ngẫu hứng tụng ca thành phố

02/01/2015 04:43 GMT+7

Tụng ca cho thành phố là triển lãm kết hợp hai loại hình nghệ thuật: nhiếp ảnh và hội họa, với 20 bức ảnh chụp Sài Gòn được sử dụng như nền toan để vẽ ngẫu hứng những cảm nhận của nghệ sĩ về thành phố bằng chất liệu sơn acrylic ngay trong triển lãm, diễn ra từ 9-15.1 tại Fix Republic Café, Q.3, TP.HCM.

Tụng ca cho thành phố là triển lãm kết hợp hai loại hình nghệ thuật: nhiếp ảnh và hội họa, với 20 bức ảnh chụp Sài Gòn được sử dụng như nền toan để vẽ ngẫu hứng những cảm nhận của nghệ sĩ về thành phố bằng chất liệu sơn acrylic ngay trong triển lãm, diễn ra từ 9-15.1 tại Fix Republic Café, Q.3, TP.HCM.

Một trong những khung toan sẽ được vẽ ngẫu hứng trong triển lãmMột trong những khung toan sẽ được vẽ ngẫu hứng trong triển lãm - Ảnh: Q.B.M
Theo nhạc sĩ  Quốc Bảo, các tác phẩm nhiếp ảnh chỉ được sử dụng như cái cớ gợi hứng để các nghệ sĩ Trần Trung Lĩnh, Nguyễn Hoàn Hảo và anh vẽ lên các ý tưởng tức thời. Khi đó, tác phẩm hoàn thiện sẽ hóa thành loại hình phức hợp (mixed media).
Đây là hoạt động trong chương trình lạc quyên hằng năm cho Quỹ Ung thư máu trẻ nhỏ, do quocbaoMusic tổ chức. Toàn bộ nguồn thu từ triển lãm sẽ đưa vào Quỹ Ung thư máu trẻ nhỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.