Ngành công nghiệp ghi âm toàn cầu bội thu giữa thời Covid-19

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
28/03/2021 06:17 GMT+7

Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) vừa công bố tổng doanh thu toàn cầu là 21,6 tỉ USD, tăng 7,4% so với năm 2019, đánh dấu năm tăng trưởng thứ 6 liên tiếp.

Các nghệ sĩ có ca khúc và album bán chạy nhất của năm là ngôi sao K-pop BTS, nữ ca sĩ Taylor Swift, rapper Drake, ca sĩ The Weeknd, Billie Eilish...
“Khi thế giới phải đối mặt với đại dịch Covid-19, âm nhạc được mọi người dùng để an ủi, chữa lành và nâng cao tinh thần”, Giám đốc điều hành IFPI Frances Moore nói với Reuters.
IFPI cho biết tổng số lượt phát trực tuyến, bao gồm cả đăng ký trả phí và hỗ trợ quảng cáo, tăng 19,9%, chiếm 62,1% tổng doanh thu âm nhạc được ghi nhận trên toàn cầu. Trong đó, doanh thu phát trực tuyến đăng ký có trả phí tăng 18,5%, đạt 13,4 tỉ USD. Đến cuối năm 2020, có 443 triệu người dùng tài khoản đăng ký nghe nhạc trả phí.
Giám đốc Frances Moore nhìn nhận: “Với rất nhiều thành phố tại các quốc gia bị phong tỏa hay giãn cách xã hội, show ca nhạc trực tiếp ngừng hoạt động, hầu hết người hâm mộ đều thưởng thức âm nhạc thông qua phát trực tuyến”.
Châu Mỹ Latin có doanh thu từ âm nhạc năm 2020 tăng 15,9%, tiếp theo là châu Á với mức tăng 9,5%, châu Phi và Trung Đông là 8,4%. Khu vực Bắc Mỹ tăng trưởng 7,4%, trong khi châu Âu cũng có doanh thu tăng 3,5%.
Tại Anh, doanh thu âm nhạc được ghi nhận đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2006, tăng 3,8%, đạt 1,54 tỉ USD, theo số liệu của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Anh (BPI).
Trong danh sách top 10 đĩa đơn bán chạy nhất thế giới năm 2020 do IFPI công bố, ca khúc Blinding Lights của nam ca sĩ The Weeknd đứng đầu. Ở bảng xếp hạng top 10 album bán chạy nhất thế giới năm 2020, album Map Of The Soul: 7 của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS giành ngôi vị quán quân. Hai danh sách trên còn chứng kiến sự góp mặt của các ngôi sao âm nhạc đình đám khác như Taylor Swift, Justin Bieber, Billie Eilish...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.