Ngắm bộ sưu tập cổ vật phục vụ thú vui người xưa tại Huế

26/04/2013 18:45 GMT+7

(TNO) Sáng 26.4, tại số nhà 114 Mai Thúc Loan (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế), Bảo tàng cổ vật Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn đã chính thức khánh thành và mở cửa đón khách tham quan nhân Festival Nghề truyền thống Huế 2013.

(TNO) Sáng 26.4, tại số nhà 114 Mai Thúc Loan (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế), Bảo tàng cổ vật Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn đã chính thức khánh thành và mở cửa đón khách tham quan nhân Festival Nghề truyền thống Huế 2013.

>> Tư gia Thượng thư thành bảo tàng đồ sứ ký kiểu

Đây là bảo tàng tư nhân đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế do nhà nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn thành lập.

Ông Sơn được đánh giá là chuyên gia hàng đầu về đồ sứ thời Lý - Trần - Lê - Nguyễn, hiện đang sở hữu bộ sưu tập lớn về cổ vật phục vụ ẩm thực, đồ ký kiểu, pháp lam... và đã thực hiện nhiều cuộc triển lãm trong cũng như ngoài nước.

Ngôi nhà 114 Mai Thúc Loan (Huế) vốn là tư gia của cụ Trần Đình Bá, thượng thư bộ Hình triều Nguyễn, là cố nội của ông Trần Đình Sơn.

Ngắm bộ sưu tập cổ vật phục vụ các thú vui của người xưa tại Huế
Du khách tham quan bảo tàng Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn sáng 26.4

Sau năm 1975, ngôi nhà được nhà nước sử dụng làm công sở, cửa hàng mậu dịch và khai thác du lịch… Đến nay, ngôi nhà đã được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế giao cho ông Trần Đình Sơn thành lập bảo tàng tư nhân để trưng bày đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn nhằm tạo ra một địa chỉ văn hóa phục vụ du khách tại Huế.

Trong dịp này, nhà sưu tập cổ vật Trần Đình Sơn đã tổ chức trưng bày 200 cổ vật được chế tác dưới thời Nguyễn (1802-1945) gắn với 4 thú vui trong sinh hoạt truyền thống của người Việt xưa (thú ăn trầu, uống trà, hút thuốc và uống rượu) với các bộ cổ vật: quả trầu, khay trầu, cơi trầu, bình vôi, ống xoáy trầu, dao cau; khay trà, hộp trà, bộ ấm trà, lò đun nước sôi, tẩu hút thuốc và bình rượu…

Ông Trần Đình Sơn chia sẻ: "Tôi muốn tạo cho thế hệ trẻ họ thấy rõ được những cái sinh hoạt của tổ tiên, đồng thời những người làm thủ công mỹ nghệ họ thấy được những sản phẩm thủ công mỹ nghệ của tiền nhân đã chế tác ra những cái sản phẩm tinh tế như thế!".

"Về lâu dài, tôi sẽ tổ chức triển lãm thường xuyên những hiện vật gốm sứ của Việt Nam chế tác từ Lý - Trần - Lê - Nguyễn", nhà sưu tập cổ vật Trần Đình Sơn cho biết thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên Online ghi nhận tại buổi triển lãm:

Ngắm bộ sưu tập cổ vật phục vụ các thú vui của người xưa tại Huế
Ông Trần Đình Sơn giới thiệu bộ sưu tập

Ngắm bộ sưu tập cổ vật phục vụ các thú vui của người xưa tại Huế
Bình vôi cổ dùng trong việc ăn trầu

Ngắm bộ sưu tập cổ vật phục vụ các thú vui của người xưa tại Huế
Hình cơi trầu


Bình uống rượu làm bằng đồng thời các vua Nguyễn

Ngắm bộ sưu tập cổ vật phục vụ các thú vui của người xưa tại Huế
Bộ khay trà bằng đá ngọc mạ vàng

Festival Nghề truyền thống Huế
Bộ ấm chén

Ngắm bộ sưu tập cổ vật phục vụ các thú vui của người xưa tại Huế
Bộ sưu tập ống điếu được làm bằng ngà voi

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

>> Cổ vật giữa lòng Đà Nẵng: Cuốn niên lịch cuối cùng của nhà Nguyễn
>> Cổ vật giữa lòng Đà Nẵng - Nhà sưu tập không... tiền
>> Cổ vật giữa lòng Đà Nẵng - Cơ duyên với 300 tượng Phật cổ
>> Cổ vật giữa lòng Đà Nẵng: Kiếm Tây Sơn và thuyền độc mộc
>> Cổ vật giữa lòng Đà Nẵng - Người đam mê tiền cổ
>> Cổ vật giữa lòng Đà Nẵng - Những nhà sưu tập gốm sứ đất Đà thành
>> Cổ vật giữa lòng Đà Nẵng
>> Kỳ thú cổ vật - Kỳ 5: Những chiếc ấn mang dấu thời gian
>> Kỳ thú cổ vật - Kỳ 4: Nét hoa văn gợi nhớ một vương triều
>> Kỳ thú cổ vật - Kỳ 3: Chiếc ống sứ cổ và tình bạn vong niên
>> Kỳ thú cổ vật - Kỳ 2: Tượng 500 năm tuổi giữa đồng
>> Kỳ thú cổ vật - Tượng người châu Phi lõa thể ở Việt Nam
>> Săn cổ vật Óc Eo - Kỳ 7: Vắt kiệt cổ vật
>> Săn cổ vật Óc Eo - Kỳ 6: Sống trên “mỏ” cổ vật
>> Săn cổ vật Óc Eo - Kỳ 5: Bảo tàng xin cổ vật
>> Săn cổ vật Óc Eo - Kỳ 4: Nghề vá cổ vật
>> Săn cổ vật Óc Eo - Kỳ 3: Bát nháo chuyện buôn cổ vật
>> Săn cổ vật Óc Eo - Kỳ 2: Chiếm lấy cổ vật nhà chùa
>> Săn cổ vật Óc Eo - “Sóng vàng” ở kinh đô cổ vật
>> Chậm trục vớt, cổ vật “bốc hơi”
>> Xét xử 11 bị cáo trong vụ náo loạn vùng biển vì cổ vật
>> Ứng xử với cổ vật
>> Khẩn trương khai quật cổ vật trên tàu đắm
>> Khai quật cổ vật trên con tàu đắm
>> Y án hai “phù thủy” lừa đảo cổ vật
>> Phương án phân chia cổ vật sau khai quật trên tàu đắm
>> Một cụ ông hiến tặng 56 cổ vật và hiện vật quý
>> 40.000 cổ vật trên con tàu đắm
>> Khai quật khẩn cấp cổ vật dưới biển
>> Giám đốc bảo tàng xin lỗi về vụ mất cổ vật
>> Bắt xe chở cổ vật văn hóa Chăm Pa
>> Bộ sưu tập cổ vật đồ sộ của Dương - Hà
>> Tặng 32 cổ vật văn hóa Đông Sơn
>> Ra mắt CLB cổ vật TX.Thuận An
>> Tặng 54 cổ vật giá trị cho bảo tàng
>> Hiến tặng cổ vật cho Bảo tàng Đà Nẵng
>> Bắt tạm giam 8 người gây náo loạn vùng biển vì cổ vật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.