'Nàng Tấm' Lê Chi Na thích 'áp lực' khi làm đạo diễn 'Diễn viên hạng ba'

Tố Tâm
Tố Tâm
01/07/2020 12:00 GMT+7

Với "Nàng Tấm" Lê Chi Na thì hai chữ “áp lực” khiến cô đặc biệt thích thú vì trong bất cứ vai trò nào, nó đều tạo cho cô cảm giác vừa lo lắng vừa hứng thú, quyết tâm…

Lê Chi Na là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình, đồng thời cũng là cô đào chính trong nhiều vở lớn của sân khấu Hồng Hạc (TP.HCM) như I am đàn bà, Eugenie Grandet, Tấm và hoàng hậu… Mới đây, Lê Chi Na lại gây chú ý khi được "bà bầu” Việt Linh của sân khấu Hồng Hạc tin tưởng giao vai trò đạo diễn vở Diễn viên hạng ba, sẽ công diễn vào tối 5.7. Đây cũng là vở đầu tiên Lê Chi Na thử sức với vai trò đạo diễn sân khấu dù đang theo học ngành đạo diễn điện ảnh.
* Lê Chi Na học đạo diễn điện ảnh nhưng lại sắp có vở đầu tay thuộc lĩnh vực sân khấu, có điều gì đặc biệt ở đây không?
Diễn viên-đạo diễn Lê Chi Na: Đặc biệt ở đây có lẽ là sân khấu Hồng Hạc... đặc biệt. "Bà bầu" Việt Linh là một đạo diễn điện ảnh nhưng chị lại thích sân khấu và làm sân khấu, chính vì vậy mà Hồng Hạc mang một phong cách rất riêng. Bản thân Chi Na cũng vậy, cảm thấy đặc biệt và thấy mình được lợi nhiều quá vì vừa được học cả điện ảnh và sân khấu ngay tại Hồng Hạc.
Chi Na đã đến với sân khấu như thế nào?
- Trước đây Chi Na cũng từng tham gia một sân khấu kịch nhưng vì lý do kinh tế, sân khấu phải đóng cửa nên lúc đó Chi Na chỉ tập trung đi đóng phim thôi. Năm 2015, Chi Na nhận được lời mời tham gia Thiên Thiên, vở ra mắt của sân khấu Hồng Hạc, do chị Việt Linh làm đạo diễn. Lúc đó, có thời gian rảnh nên mình nhận lời nhưng không ngờ cơ duyên khiến mình gắn bó với sân khấu đến bây giờ và cảm giác nơi đây như gia đình lúc nào không hay.

Lê Chi Na trong vở Eugenie Grandet

Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

*Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, vai diễn nào Chi Na thấy yêu thích nhất? Vai nào có kỷ niệm đáng nhớ nhất?
- Chi Na yêu gần hết các vai diễn của mình trên phim ảnh, còn sân khấu thì vai nào cũng yêu. Mỗi vai diễn ở mỗi lĩnh vực đều cho mình phiêu lưu với những cảm xúc khác nhau và sau mỗi vai diễn, ít nhiều mình đều có những kinh nghiệm quý báu.
Kỷ niệm thì nhiều lắm nhưng ấn tượng nhất có lẽ là lúc tham gia vở I am đàn bà do chị Hạnh Thúy làm đạo diễn. Lúc đó Chi Na vừa sinh em bé được 4 tháng nên đó là vở mà Chi Na có nhiều cảm xúc nhất, phải vượt lên chính mình nhiều nhất sau thời gian “nghỉ dưỡng” sinh bé khá lâu mới quay trở lại với công việc.

Tạo hình của Lê Chi Na trong vở 'Tấm và hoàng hậu'

Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Áp lực giúp mình được phiêu lưu khám phá bản thân

* Diễn viên hạng ba là vở đầu tay Chi Na thử sức với vai trò đạo diễn, Chi Na có áp lực gì không?
- "Áp lực" là hai chữ luôn theo Chi Na từ ngày mới bước chân vào nghề cho đến tận bây giờ. Khi là diễn viên, Chi Na vẫn luôn áp lực với mỗi vai diễn mình nhận được, phải luôn cố gắng làm sao để vai diễn của mình trọn vẹn và hoàn thành một cách tốt nhất có thể. Nhưng đó chỉ là một áp lực, còn khi ở vai trò mới này thì nhiều áp lực hơn vì mình phải bao quát hết tất cả mọi việc từ thiết kế, ánh sáng, âm nhạc, diễn viên…
Tuy nhiên, Chi Na lại đặc biệt luôn thích hai chữ " áp lực" này vì trong bất cứ vai trò nào, nó đều cho mình cảm giác của sự lo lắng, sự hứng thú, sự quyết tâm và học hỏi… Cảm giác đó giống như mình đang được phiêu lưu khám phá chính bản thân mình vậy.
* Với vở này, Chi Na sẽ làm việc cùng NSƯT Thanh Điền, vốn là một nghệ sĩ sân khấu gạo cội, còn bạn là một đạo diễn mới toanh, như vậy trong quá trình làm việc có trở ngại gì không? Giữa hai thế hệ như thế có dễ tìm được tiếng nói chung không?
- Đó là điều Chi Na lo lắng nhất trước khi bắt đầu tập vở. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất sau 1 ngày tập vì bản thân mình cũng như các bạn diễn viên rất bất ngờ trước sự trẻ trung, hiện đại không “liên quan” đến tuổi tác của chú Thanh Điền, nên cảm giác hoàn toàn thoải mái, không hề gặp trở ngại gì.

Lê Chi Na hi vọng sân khấu sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ

Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

* Chi Na nghĩ gì về hoạt động sân khấu hiện nay?
- Thực trạng sân khấu hiện nay đang gặp khó khăn rất nhiều, không được sáng đèn thường xuyên hay một vài tụ điểm phải đóng cửa. Mùa dịch Covid -19 khiến sân khấu càng khó khăn hơn, tuy nhiên những người nghệ sĩ vẫn tâm huyết, cống hiến hết mình bằng những tác phẩm chỉn chu, nghiêm túc đến với khán giả. Hy vọng tương lai sân khấu sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ, được khán giả quan tâm đón nhận nhiều hơn.
* Nếu phải có sự chọn lựa giữa điện ảnh và sân khấu, bạn có ưu tiên cho lĩnh vực nào không?
- Cả hai đều là đam mê nhưng nếu phải lựa chọn, Chi Na sẽ ưu tiên điện ảnh vì thực tế là kinh tế trội hơn. Kinh tế ổn thì mình mới thỏa mãn đam mê trọn vẹn được.
* Sắp tới, Chi Na có kế hoạch hoạt động nghệ thuật gì mới không?
- Chi Na vừa hoàn thành xong bộ phim Bánh bèo hữu dụng của đạo diễn Nguyễn Nguyên Hoàng. Thời gian tới, ngoài việc chuẩn bị cho ra mắt vở Diễn viên hạng ba vào ngày 5.7 cũng như diễn những vở của sân khấu Hồng Hạc thì Chi Na sẽ dành nhiều thời gian cho việc học để kết thúc khóa học đạo diễn điện ảnh vào tháng 7 này. Bên cạnh đó, Chi Na cũng tham gia một vở kịch mới là Ai ngoại phạm của sân khấu TKC, dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào cuối tháng 7.
Chi Na đã có gia đình và em bé, vậy cân bằng giữa việc gia đình và hoạt động nghệ thuật, rồi cả học thêm ngành đạo diễn, có nhiều khó khăn không?
-Thật sự khó khăn lớn nhất ở đây là về thời gian nên buộc Chi Na phải luôn biết cách sắp xếp, phân chia sao cho ổn thoả nhất. Hơn nữa, chồng và gia đình đều là người trong nghề nên cũng hiểu, chia sẻ, ủng hộ niềm đam mê của mình. Đó là điều Chi Na cảm thấy may mắn!
* Cảm ơn Lê Chi Na, chúc bạn luôn thành công trong bất kỳ vai trò nào!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.