Nâng cấp khu di tích lăng mộ và đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh

16/11/2009 00:44 GMT+7

Ngày 15.11, Sở VH-TT-DL Quảng Bình cho biết: Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã đồng ý việc bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp khu di tích lăng mộ và đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh; giao tỉnh tiến hành lập dự án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700) là người có công lớn trong việc mở mang bờ cõi phía Nam. Được biết, các hoạt động tưởng niệm 310 năm ngày mất của ông vào năm 2010 sẽ được tổ chức tại Quảng Bình.

Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.