'Nằm vạ' ấn hành năm 1941 đấu giá được 35 triệu đồng

11/09/2017 06:57 GMT+7

Sáng 10.9 tại Đường sách TP.HCM, Công ty Đường sách TP.HCM và Quán sách Mùa thu tổ chức buổi đấu giá 4 bản sách.

Các sách gồm: Xã hội Việt Nam qua bút ký của người nước ngoài của tác giả Lê Nguyễn, Tổ chức phòng thủ và hoạt động bảo vệ vùng biển miền Trung dưới triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1885 của tác giả Lê Tiến Công, Kẻ trộm sách của tác giả M.Zusak (Cao Xuân Việt Khương dịch) và tác phẩm Người xa lạ của tác giả Albert Camus (Thanh Thư dịch). Kết quả, một nhà sưu tầm sách ẩn danh đã giành được quyền mua 4 bản sách trên với giá chốt 10 triệu đồng.
Bên cạnh đó, bản in tác phẩm Nằm vạ của nhà văn Bùi Hiển (từng đoạt giải thưởng của Tự lực Văn đoàn) do NXB Đời Nay ấn hành năm 1941, bản đặc biệt đánh số III in trên giấy dó lụa cũng được một nhà sưu tầm sách ẩn danh mua với giá 35 triệu đồng qua đấu giá.
Toàn bộ số tiền bán đấu giá các tác phẩm sách xưa là 45 triệu đồng được trao tặng Quỹ Hoa Sen để thành lập thư viện tư nhân mang tên Nguyễn An Ninh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.