Mỹ nhân Hàn quyên góp nhiều nhất để chống dịch Covid-19 là ai?

28/02/2020 17:55 GMT+7

Cái tên IU bỗng trở thành đề tài lớn của dư luận Hàn Quốc khi thông tin cô quyên góp 200 triệu won (gần 4 tỉ đồng) để chống dịch Covid-19 được chia sẻ rầm rộ.

 

Cùng chung tay đẩy lùi virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, đã có nhiều người nổi tiếng quyên góp tiền bạc và vật chất. Tính đến sáng 28.2, danh sách các nghệ sĩ làm từ thiện không ngừng tăng. Trong số đó, IU gây chú ý khi hào phóng chi 200 triệu won (gần 4 tỉ đồng) và tặng 3.000 quần áo bảo hộ cho đội ngũ nhân viên y tế

ẢNH: INSTAGRAM NV

Cụ thể, người đẹp sinh năm 1993 đã quyên góp 100 triệu won cho tổ chức Y tế Hàn Quốc và 100 triệu won quyên góp cho Good Neighbors. 3.000 quần áo bảo hộ có trị giá 1 tỉ won (tương đương 19 tỉ đồng) được gửi đến các bệnh viện ở tâm dịch Daegu (Hàn Quốc). IU chia sẻ: “Tôi quyên góp vì muốn giúp đỡ chút gì đó cho những nhân viên y tế trong nỗ lực chống lại dịch Covid, chăm sóc bệnh nhân và bảo vệ tính mạng của bản thân cũng như người dân”

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Với những con số trên, IU chính thức trở thành sao Hàn có đóng góp nhiều nhất trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19. Thậm chí, số tiền mà cô bỏ ra trong đợt này còn nhiều hơn cả loạt tên tuổi hàng đầu showbiz Hàn như Lee Byung Hun, Song Joong Ki, Son Ye Jin, đạo diễn Bong Joon Ho, Kim Hee Sun… (mỗi người đều góp 100 triệu won)

ẢNH: INSTAGRAM NV

IU được dư luận xứ kim chi khen ngợi và bày tỏ lòng biết ơn với nghĩa cử tốt đẹp này. Đặc biệt, cô làm việc thiện một cách thầm lặng và không hề phô trương dù số tiền mà mình đóng góp không hề nhỏ. Điều này càng làm công chúng thêm phần yêu mến sao phim Khách sạn ma quái

ẢNH: INSTAGRAM NV

Năm nay 27 tuổi, IU (tên thật là Lee Ji Eun) là một giọng ca solo hàng đầu Kpop. Độ phủ sóng của cô lan rộng khắp châu Á với loạt hit Twenty-three, Palette, Love poem, Bbi Bbi, Blueming... Nhờ liên tiếp thành công với nhiều ca khúc bắt tai, mỹ nhân 9X được gọi là nữ hoàng nhạc số hay nữ ca sĩ solo đỉnh nhất thập niên

ẢNH: GETTY/AFP

Sở hữu giọng ca trong trẻo đầy nội lực, tài năng sáng tác, ngoại hình đáng yêu và nhân cách tốt giúp IU còn được xem là “em gái quốc dân” Hàn Quốc. Riêng nhan sắc rực rỡ, làn da sáng với nụ cười tươi là ưu điểm giúp cô nổi bật giữa loạt sao Hàn hiện nay. Vẻ đẹp của nữ nghệ sĩ thường chiếm nhiều cảm tình của khán giả trong và ngoài nước

ẢNH: FANPAGE IU VIETNAM

Ngoài sự nghiệp ca hát, cô còn thu hút nhiều người hâm mộ với khả năng diễn xuất. IU được yêu mến qua các phim truyền hình ăn khách như Bay cao ước mơ, Người tình ánh trăng (Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo), Ông chú của tôi… Gần đây nhất, cô gây sốt với vai diễn “chị Nguyệt” Jang Man Wol cá tính trong tác phẩm Hotel Del Luna (Khách sạn ma quái)

ẢNH: FACEBOOK TVN

Phong cách thời trang của IU trong Khách sạn ma quái từng làm "điên đảo" giới mộ điệu. Ngoài đời, cô cũng có gu ăn mặc sang chảnh và độc đáo. Vào tháng 2.2020, nữ ca sĩ kiêm diễn viên chính thức được chọn làm đại sứ thương hiệu Gucci danh giá

ẢNH: INSTAGRAM NV

IU còn là một trong số minh tinh đắt show quảng cáo. Tiền thu về từ bản quyền âm nhạc cộng với cát-sê đi hát, đóng phim, quảng bá thương hiệu… đã đưa IU lên top 10 nghệ sĩ Kpop giàu có nhất. Trước khi nhận được nhiều sự quan tâm khi đóng góp 200 triệu won phòng dịch Covid-19, cô từng nhiều lần tham gia vào các hoạt động công ích cho đất nước và còn được xem là thiên thần từ thiện ở Hàn Quốc

ẢNH: GETTY/AFP

Cuối năm ngoái, cô được Forbes vinh danh Heroes for Philanthropy - một trong những anh hùng châu Á vì lòng từ thiện năm 2019. Ngoài ra, IU còn được Cơ quan Cảnh sát Quốc gia bổ nhiệm trở thành sĩ quan cảnh sát danh dự. Chủ nhân hit Blueming có nhiệm vụ quảng bá cho đơn vị và tham gia vào các hoạt động tuyên truyền nhận thức

ẢNH: FANPAGE IU VIETNAM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.