Mưa lũ làm phát lộ di chỉ mộ chum Sa Huỳnh

13/08/2016 06:00 GMT+7

Bảo tàng Quảng Nam vừa khởi động cuộc khai quật khảo cổ học đối với khu mộ chum Sa Huỳnh tại địa điểm hố Bà Đằng thuộc thôn 5, xã Phước Gia (H.Hiệp Đức).

Ông Hồ Xuân Tịnh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, cho biết Bảo tàng Quảng Nam vừa khởi động cuộc khai quật khảo cổ học đối với khu mộ chum Sa Huỳnh tại địa điểm hố Bà Đằng thuộc thôn 5, xã Phước Gia (H.Hiệp Đức).
Dự kiến đợt khai quật kéo dài đến ngày 22.8 trên diện tích 100 m2, tuy nhiên theo ông Tịnh (người được giao chủ trì khai quật) nếu thấy cần thiết sẽ đề xuất Bộ VH-TT-DL cho phép kéo dài thời gian.
Đây là khu vực có dấu tích mộ táng Sa Huỳnh mới được phát hiện tại Quảng Nam, trong đó những hiện vật ban đầu được phát lộ rất tình cờ từ những người dân địa phương khi làm rẫy, cùng với các đợt mưa lũ làm “lộ diện” khu di chỉ.
Một số di chỉ đã phát hiện ở Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn... cho thấy có sự phân bố nhiều di chỉ văn hóa Sa Huỳnh tại miền núi Quảng Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.