Một phụ nữ Ý thắng xổ số nhận tranh Picasso giá 1,1 triệu USD

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
21/05/2020 09:59 GMT+7

Hôm 20.5, một phụ nữ Ý đã nhận được bức tranh của danh họa Pablo Picasso trị giá 1,1 triệu USD trong cuộc xổ số từ thiện của Pháp nhằm quyên tiền cho các dự án ở châu Phi.

Hãng Reuters đưa tin, người phụ nữ Ý có trong tay tấm vé số may mắn nhận được bức tranh sơn dầu Nature Morte au Gueridon vẽ từ năm 1921 của bậc thầy hội họa Tây Ban Nha Pablo Picasso. Cuộc xổ số quyên góp được 5,6 triệu USD, trong đó 1 triệu USD sẽ được chuyển đến nhà sưu tập tỉ phú Monaco David Nahmad - người đã cung cấp bức tranh. Phần còn lại 4,6 triệu USD được tổ chức từ thiện CARE sử dụng cho các dự án nước sạch tại nhiều trường học, làng mạc ở Cameroon, Madagascar và Morocco. Tỉ phú David Nahmad cũng đã trao 110.000 USD cho tổ chức CARE.

Bức Nature Morte au Gueridon của danh họa Pablo Picasso

ẢNH : ARTSY

“Danh họa Pablo Picasso từng yêu thích các hoạt động như thế này. Ông rất hào hứng với các công việc mang tính nhân đạo và xã hội”, người tổ chức bán xổ số Peri Cochin nói với Reuters tại văn phòng của nhà đấu giá Christie tại Paris (Pháp). Cô Cochin cho biết thêm hơn 51.000 vé trị giá 110 USD/vé đã được bán trong cuộc xổ số dù có hơi chậm bởi dịch bệnh Covid-19.
Tại lần xổ số đầu tiên vào năm 2013, một người Mỹ 25 tuổi đã nhận bức tranh Pablo Picasso có tên Man with Opera Hat. Lần xổ số này huy động 5,2 triệu USD dành để bảo tồn thành phố cổ Tyre ở Lebanon ngày nay. Ban tổ chức hy vọng sẽ tổ chức xổ số từ thiện thường niên nhằm gây quỹ hỗ trợ các tổ chức từ thiện.

Bức Les Femmes d’Alger được Pablo Picasso vẽ năm 1955 từng bán với giá 179,4 triệu USD

ẢNH: N.Y.T

Mức giá cao nhất một tác phẩm nghệ thuật của Pablo Picasso đạt được vào ngày 11.5.2015, khi nhà đấu giá Christie bán bức Les Femmes d’Alger được vẽ năm 1955 với giá 179,4 triệu USD.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.