Một nhạc sĩ 'nhận đến' 319 đồng/năm tiền tác quyền

01/02/2016 06:52 GMT+7

Trong tổng số 3.338 thành viên (trong đó có hàng trăm nhà thơ có thơ phổ nhạc) có tiền bản quyền nhận từ trung tâm, người nhận ít nhất 319 đồng/năm, người nhận nhiều nhất là 623,4 triệu đồng/năm.

 

Tại cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2015 của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN (Hội Nhạc sĩ VN) tại Hà Nội, nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc trung tâm cho biết năm 2015, số tiền trung tâm tiến hành nhập liệu phân phối, trích hành chính phí và chi trả cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm (bao gồm cả nhạc VN và quốc tế) là 62,1 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2014, tỷ lệ phân phối thành công là 90%.
Đáng chú ý, trong tổng số 3.338 thành viên (trong đó có hàng trăm nhà thơ có thơ phổ nhạc) có tiền bản quyền nhận từ trung tâm, người nhận ít nhất 319 đồng/năm, người nhận nhiều nhất là một nhạc sĩ nổi tiếng với 623,4 triệu đồng/năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.