Một họa sĩ Mỹ dùng máu của mình vẽ tranh

05/10/2012 09:45 GMT+7

(TNO) Một họa sĩ ở New York (Mỹ) đã khiến nhiều người vô cùng kinh ngạc khi dùng chính máu của mình để sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Theo Reuters, họa sĩ Vincent Castiglia đã “gây sửng sốt” khi thực hiện cuộc triển lãm mang tên Resurrection giới thiệu những bức tranh do ông sáng tác trong 10 năm qua và tất cả đều được vẽ từ máu tươi của họa sĩ này.

Triển lãm diễn ra ở Manhattan, New York từ ngày 4.10 đến hết tháng 10, với chủ đề xoay quanh sự ngắn ngủi của cuộc sống và sự hòa hợp giữa sự sống và cái chết.

Chẳng hạn như bức tranh Feeding, trong đó, một người mẹ với đôi chân tàn tật ngồi trên xe lăn nhìn chằm chằm vào đứa con đang bú sữa. Vincent giải thích rằng bức tranh này thể hiện sự mong manh của cuộc sống nhưng vẫn toát lên niềm hy vọng.

Vincent Castiglia, 30 tuổi, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng việc sử dụng máu của mình để vẽ tranh là cách ông kết nối tâm hồn với tác phẩm của mình.

“Máu người có chứa oxit sắt. Đây là một sắc tố được tìm thấy nhiều trong các loại sơn màu truyền thống”, Vincent giải thích.


Một trong những bức tranh được vẽ bằng máu của Vincent Castiglia - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, để sáng tác nên một tác phẩm, đầu tiên, vị “họa sĩ chịu chơi” dùng một cây bút hoặc than chì phác họa bức tranh, sau đó ông trích máu của mình ra, pha chế một cách thích hợp và dùng cọ phết lên tranh. Máu trong tranh của Vincent Castiglia có màu đỏ đất.

Toàn bộ quá trình sáng tác của ông đều thực hiện ở phòng tranh riêng.

Với những tác phẩm lớn, nhiều chi tiết, Vincent Castiglia phải mất hơn ba tháng mới hoàn thành.

Trong năm 2010, một tác phẩm của Vincent được sử dụng làm poster cho bộ phim kinh dị Savage County. Một bức tranh khác đã được sử dụng làm bìa album Eparistera Daimones của ban nhạc Thụy Sĩ Triptykon.

Ngát Ngọc

>> Họa sĩ đường phố của Mỹ sáng tạo tranh theo cách độc
>> Họa sĩ voi
>> Gặp họa sĩ Pháp yêu nước Việt
>> “Mở cửa xưởng” xem họa sĩ đang làm gì
>> Xem tranh của 14 họa sĩ lừng danh nhất Ấn Độ
>> Những bức tranh "Khát vọng" của 6 họa sĩ khuyết tật
>> Triển lãm nghệ thuật độc đáo của ba nữ họa sĩ Đức
>> Triển lãm tranh in đá của cố họa sĩ Vũ Cao Đàm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.